Làm việc xuyên tết: Phép tính kinh tế hay trốn chạy áp lực?

21/02/2026 - 13:29

PNO - Làm việc "xuyên tết" không còn quá xa lạ, nhưng mỗi người lại có một tâm thế rất riêng.

​Trong khi bạn bè, đồng nghiệp về quê ăn tết bên gia đình thì Minh - 25 tuổi, nhân viên thiết kế đồ họa tại Hà Nội - lại lẳng lặng gia hạn gói dữ liệu mạng, chuẩn bị sẵn một thùng mì ly cùng vài túi cà phê. Năm nay, Minh quyết định làm việc xuyên tết.

Quyết định của bạn ấy không đến từ sự thờ ơ với gia đình, mà là một phép tính thực tế đầy trăn trở.

​Theo chia sẻ của Minh, với mức lương nhân 3, nhân 4 vào những ngày lễ, một tuần làm việc xuyên tết có thể bằng cả tháng lương bình thường. "Khoản tiền đó đủ để mình gửi về cho bố mẹ sửa lại mái hiên và lo tiền học cho đứa em" - Minh chia sẻ.

​Bạn ấy cho biết những câu hỏi về lương bổng, bao giờ lấy vợ, hay sự so sánh với "con nhà người ta" đôi khi khiến những người trẻ chưa có sự nghiệp vững vàng cảm thấy ngột ngạt.

Nhiều bạn trẻ chọn làm việc xuyên Tết - Ảnh minh họa
Nhiều bạn trẻ chọn làm việc xuyên tết - Ảnh minh họa

Khi bạn bè về quê nghỉ ngơi, Minh tận dụng sự yên tĩnh của căn phòng studio để hoàn thành các dự án cá nhân mà ngày thường anh không có thời gian chạm tới.

Tuy nhiên, quyết định của Minh là một trải nghiệm với nhiều mâu thuẫn. Khi tiếng pháo vang lên, nhìn qua cửa sổ vắng lặng, cảm giác cô đơn là điều không thể tránh khỏi. Một cuộc gọi video về cho mẹ, thấy mâm cơm tất niên đủ đầy nhưng thiếu mình, Minh có chút chạnh lòng.

​Đổi lại, Minh được tận hưởng một thành phố rất khác khi không kẹt xe, không khói bụi, chỉ có anh và những dòng code, những bản vẽ. Anh cảm thấy mình đang thực sự làm chủ thời gian và cuộc sống của chính mình.

​May mắn thay, bố mẹ Minh không trách cứ. Sau những phút giây chạnh lòng, mẹ anh nhắn nhủ: "Làm gì cũng được, miễn con thấy vui và không quá sức. Tết của nhà mình là khi nào con về, lúc đó mới là tết". Câu nói đó như trút bỏ mọi gánh nặng trong lòng chàng trai trẻ.

Chọn làm việc xuyên tết không phải là chối bỏ truyền thống, mà là cách người trẻ chọn để chuẩn bị tốt hơn cho tương lai. Họ đang định nghĩa lại khái niệm: tết không nhất thiết phải là ngày mùng Một tháng Giêng, mà là bất cứ khi nào trái tim cảm thấy bình yên và đủ đầy.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI