Kỳ tích mẹ ung thư cổ tử cung đón con trai khỏe mạnh chào đời

13/08/2025 - 08:41

PNO - Ở tuần thai thứ 22, chị N.T.L. (Hải Phòng) bất ngờ phát hiện ung thư cổ tử cung với biểu hiện chảy máu âm đạo.

Sản phụ ung thư cổ tử cung hạnh phúc đón con trai chào đời
Sản phụ ung thư cổ tử cung hạnh phúc đón con trai chào đời - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sáng 13/8, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương thông tin vừa mổ bắt thành công 1 bé trai từ người mẹ (29 tuổi, ở Hải Phòng), mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn IB3 khi đang mang thai ở tuần thứ 22. Đây là ca bệnh hiếm gặp, vô cùng phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa sản khoa, ung thư phụ khoa, gây mê hồi sức và hồi sức sơ sinh.

Trước đó, niềm vui mang thai lần hai của chị N.T.L. nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi hoang mang khi xuất hiện chảy máu âm đạo và được chẩn đoán ung thư cổ tử cung với khối sùi 4x5cm. “Tôi chỉ nghĩ đến con - khi ấy mới hơn 5 tháng - liệu con có cơ hội sống? Liệu mình có kịp nhìn thấy con chào đời?”- chị L. kể lại.

Sau hội chẩn liên khoa, các bác sĩ quyết định áp dụng phác đồ hóa trị 4 chu kỳ ngay trong thai kỳ để vừa khống chế khối u, vừa hạn chế tối đa ảnh hưởng tới thai nhi. TS.BS Nguyễn Văn Thắng - Trưởng khoa Phụ Ung thư (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) - cho biết, nếu lựa chọn đúng loại thuốc và liều lượng, hóa chất không gây dị tật cho thai và vẫn kiểm soát được bệnh.

Đến tuần 33, chị L. rỉ ối, được nhập viện theo dõi, tiêm trưởng thành phổi cho thai nhi. 3 tuần sau kết thúc hóa trị, ê kíp tiến hành ca mổ đặc biệt, vừa lấy thai, vừa cắt tử cung triệt căn và vét hạch chậu 2 bên.

Chiều 7/8, bé trai nặng 1,9kg cất tiếng khóc đầu tiên, khỏe mạnh, trong niềm hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y bác sĩ. “Khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn tan biến. Tôi biết ơn các bác sĩ đã cho 2 mẹ con tôi một phép màu”- chị L. rưng rưng.

TS.BS Nguyễn Văn Thắng chia sẻ, đây là một “cuộc chạy đua với thời gian” bởi bệnh nhân vừa trải qua hóa trị, nguy cơ mất máu và biến chứng rất cao. Nhưng với sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ, cả mẹ và con đều an toàn.

Các chuyên gia khuyến cáo, ung thư cổ tử cung khi mang thai không đồng nghĩa với việc phải chấm dứt thai kỳ. Nếu phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ, vẫn có thể vừa kiểm soát bệnh, vừa giữ thai đến thời điểm an toàn.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI