Kỹ thuật viên chụp X quang thừa nhận hiếp dâm bé gái 13 tuổi

27/05/2019 - 12:25

PNO - Sau khi bị Công an huyện Quỳnh Nhai bắt khẩn cấp, Mùa A Chớ - kỹ thuật viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai - đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngày 27/5, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La) cho biết, trong quá trình điều tra, Mùa A Chớ đã thừa nhận mình đã hiếp dâm cháu Lò Thị N. (13 tuổi, trú tại huyện Quỳnh Nhai) trong phòng chụp X quang.

Trước đó, vào ngày 21/5, bé N. được bà nội đưa đi khám sau khi có các triệu chứng tức ngực và bệnh ngoài da.

N. được chỉ định chụp X quang ở phòng chụp, nơi Mùa A Chớ (sinh năm 1991) làm kỹ thuật viên. 

Ky thuat vien chup X quang thua nhan hiep dam be gai 13 tuoi
Phòng chụp X quang, nơi xảy ra vụ việc

Gần 30 phút sau, N. mới ra khỏi phòng chụp trong sự hoảng loạn.

Khi bà nội gặng hỏi, N. cho biết mình vừa bị Chớ hiếp dâm. Người nhà của N. cũng có mặt tại bệnh viện sau đó và đòi đánh Chớ, gây hỗn loạn tại bệnh viện.

Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Nhai cũng thừa nhận, thời gian chụp phim được trích xuất từ camera là 26 phút, nhiều hơn gần 5 lần so với một ca chụp phim bình thường.

Cơ quan chức năng sau đó giám định hiện trường, thu được mẫu vật nghi là tinh dịch của Chớ.

Ngày 26/5, Công an huyện Quỳnh Nhai ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng này để điều tra.

An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI