Kịch Lưu Quang Vũ tái ngộ khán giả TP.HCM

12/11/2018 - 20:30

PNO - Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ mang 3 vở kịch tiêu biểu, giành được nhiều giải thưởng trong thời gian qua tái ngộ khán giả TP.HCM từ 13 - 28/12.

Ba vở kịch được Nhà hát Tuổi Trẻ mang vào phục vụ khán giả miền Nam gồm: Ai là thủ phạm, Hoa cúc xanh trên đầm lầy Đời cười. Trong đó, Ai là thủ phạm  Hoa cúc xanh trên đầm lầy là 2 tác phẩm của tác giả Lưu Quang Vũ, từng công diễn rất thành công tại Liên hoan các tác phẩm của Lưu Quang Vũ nhân kỷ niệm 30 năm ngày mất của tác giả vừa qua.

Kich Luu Quang Vu tai ngo khan gia TP.HCM
Hình ảnh trong vở kịch Ai là thủ phạm, tác giả Lưu Quang Vũ.

Ai là thủ phạm được đạo diễn bởi NSƯT Chí Trung. Vở kịch lần này được dàn dựng mới về âm nhạc, vũ đạo đương đại nhằm thể hiện sinh động hơn bức tranh xã hội thời kỳ bao cấp tại miền Bắc. 

Hoa cúc xanh trên đầm lầy sẽ do đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến thực hiện. Vở diễn từng đạt được Huy chương Vàng trong Liên hoan kịch nói Toàn quốc 2018. Đây là kịch bản viễn tưởng duy nhất của tác giả Lưu Quang Vũ.

Kich Luu Quang Vu tai ngo khan gia TP.HCM
Chuỗi hài kịch Đời cười của Nhà hát Tuổi Trẻ được khán giả đón nhận.

Đời cười là chùm hài kịch tạo nên thương hiệu cho Nhà hát Tuổi Trẻ. Chùm hài kịch Đời cười không chỉ mang tính giải trí, phản ánh cuộc sống mà còn gửi gắm những bài học nhân văn. Năm 2017, Nhà hát Tuổi Trẻ từng đưa series hài kịch Đời cười phục vụ khán giả miền Tây trong một dự án xã hội hóa. Vở kịch được khán giả đón nhận.

Kich Luu Quang Vu tai ngo khan gia TP.HCM
Hoa cúc xanh trên đầm lầy là kịch bản viễn tưởng duy nhất của Lưu Quang Vũ.

Trong chuyến lưu diễn từ 13 - 28/12 của Nhà hát Tuổi Trẻ quy tụ nhiều nghệ sỹ, diễn viên: NSND Lê Khanh, NSƯT Chí Trung, NSƯT Đức Khuê, Sĩ Tiến… và một số gương mặt trẻ: Thu Quỳnh, Thanh Sơn, Duy Nam, Mạnh Dũng…

Theo lịch, Nhà hát Tuổi Trẻ sẽ công diễn tại 2 địa điểm: từ 13 - 16/12 tại Nhà hát Thành phố và từ 17 - 28/12 tại Nhà hát Trần Hữu Trang.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI