Khởi tố vụ 1 gia đình từ Bình Dương đến Vũng Tàu làm lây lan dịch bệnh COVID-19

26/10/2021 - 13:03

PNO - Ông K. chở vợ con từ Bình Dương về nhà chị gái ở Vũng Tàu ăn uống, sau đó về lại nhà và phát hiện cả nhà mắc COVID-19.

 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa

Ngày 26/10, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại phường Rạch Dừa.

Trước đó, ngày 16/10, ông T.M.K. (37 tuổi) cùng vợ, con từ TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương đi ô tô về nhà chị gái ở phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu.

Tối cùng ngày, gia đình ông K. ăn tối với người khác ở phường Rạch Dừa. Sáng 17/10, ông K. cùng gia đình đến quán cà phê ở chợ Rạch Dừa mua nước uống.

Đến 14g ngày 17/10, ông K. chở bố và chị ruột cùng vợ con trở về nhà tại TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Sáng 18/10, ông K. chở bố và chị gái đến bệnh viện để khám tổng quát cho bố. Kết quả test nhanh, bố ông K. dương tính với virus SARS-CoV-2.

Từ ngày 19 - 20/10, qua test nhanh và xét nghiệm khẳng định cho kết quả ông K. và nhiều người trong gia đình đều dương tính với virus SARS-CoV-2.

Qua kết quả xác minh và các tài liệu thu thập được nhận thấy vụ việc trên có dấu hiệu tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người, liên quan đến gia đình ông K.

Nhã Uyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI