Khó xử lý hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư

27/05/2020 - 11:44

PNO - Hiện chưa có quy định về hình thức xử phạt hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư.

UBND TPHCM vừa có báo cáo gửi Bộ Tư pháp về kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển nghề luật sư đến năm 2020 trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, từ năm 2011 đến năm 2019, TPHCM có 5.645 luật sư là thành viên Đoàn Luật sư TPHCM (tăng 1,8 lần so với năm 2011, chiếm trên 40% số lượng luật sư cả nước) hoạt động với tư cách cá nhân và tại các tổ chức hành nghề luật sư trong nước. Số luật sư mới xin gia nhập Đoàn luật sư TPHCM trung bình tăng 400 luật sư/năm. Thành phố hiện có 63 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài hoạt động trên địa bàn thành phố, trong đó có 152 luật sư đăng ký hành nghề tại Việt Nam.

Theo báo cáo, năm 2011, các tổ chức luật sư đã thực hiện 30.716 vụ việc với tổng doanh thu hơn 678 triệu đồng. Năm 2019,  con số này là 47.230 vụ việc với tổng doanh thu gần 933 tỷ đồng.

Một luật sư đang tranh luận tại tòa
Một luật sư đang tranh luận tại toà (Ảnh minh hoạ)

Đa số luật sư có phẩm chất đạo đức tốt, quan tâm đến việc nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ trong hoạt động nghề nghiệp phục vụ khách hàng. Ngoài các hoạt động hành nghề theo đăng ký hoạt động, một số luật sư tích cực tham gia các hoạt động tư vấn pháp luật miễn phí và trợ giúp pháp lý.

Tuy nhiên, chất lượng hoạt động hành nghề luật sư tại TPHCM chưa tương xứng với yêu cầu của thị trường dịch vụ pháp lý; vẫn còn tình trạng luật sư vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp như đòi tiền thù lao quá cao, không thực hiện hết trách nhiệm, không trung thực, hứa hẹn trước kết quả với khách hàng trong hoạt động tố tụng…

Từ năm 2011 đến năm 2019, thành phố đã thực hiện thanh tra 112 tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam và 17 tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài trên địa bàn; kiểm tra hơn 800 tổ chức hành nghề luật sư tại Việt Nam.

Qua công tác thanh, kiểm tra; Sở Tư pháp TPHCM đã ban hành 161 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, với tổng tiền xử phạt hơn 436 triệu đồng; tiếp nhận và xử lý 57 đơn thư khiếu nại, tố cáo về hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp luật sư, phản ánh về hoạt động hành nghề luật sư.

Thu hồi 463 giấy đăng ký hoạt động hành nghề, trong đó có 303 trường hợp thu hồi của các tổ chức.

UBND TPHCM cho rằng, hiệu quả của hoạt động thanh, kiểm tra chưa thực sự đáp ứng yêu cầu thực tiễn, do một số quy định về hành vi vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư chỉ nêu tính chất hành vi, chưa quy định về hình thức xử phạt; việc xử lý theo đó chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở, cảnh báo nên chưa đủ sức răn đe.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI