Khi người trẻ không còn muốn hẹn hò

27/12/2025 - 22:48

PNO - Đối với nhiều người trẻ Hàn Quốc, hẹn hò bây giờ không còn là điều quan trọng với họ.

Hạnh phúc không có nghĩa cần phải có 2 người
Nhiều người trẻ không còn xem trọng chuyện hẹn hò

1 mình không có nghĩa là cô đơn

Han - một freelancer 30 tuổi sống ở Seoul, đã độc thân 2 năm sau khi kết thúc một mối quan hệ lâu dài. Không giống như nhiều bạn bè của mình, cô không còn dành buổi tối để lướt qua các ứng dụng hẹn hò hoặc tham gia các cuộc xem mặt do người quen sắp xếp.

Han cho biết, cô không phản đối các mối quan hệ, cũng như không khẳng định mình là người từ chối hôn nhân hoàn toàn.

"Tôi chỉ là không còn nghĩ nhiều về việc hẹn hò nữa. Đơn giản là nó không còn là thứ tôi quan tâm nhiều nữa" - cô nói.

Thay vì đi xem mắt hay hẹn hò, Han lấp đầy những ngày rảnh của mình bằng những thứ cô thích. Cô đi dạo dài vào những buổi chiều nắng. Cô thích cà phê và đi tìm kiếm các quán cà phê rang xay nhỏ, tham gia các lớp học pha cà phê một ngày và tìm hiểu về các loại cà phê khác nhau.

Cô còn đọc rất nhiều, bị thu hút bởi những cuốn sách khơi dậy sự tò mò và cảm giác phát triển cá nhân. Lịch trình của cô không bận rộn một cách điên cuồng, nhưng đầy đủ.

Tuy nhiên, Han vẫn phả đối diện với những câu hỏi: "Tại sao bạn không hẹn hò?".

"Mọi người nói như thể những người trẻ tuổi đã từ bỏ các mối quan hệ vì tiền bạc hoặc áp lực xã hội", cô nói. "Nhưng đối với tôi, nó đơn giản hơn. Tôi không coi hẹn hò là điều bắt buộc. Nếu tôi gặp một người mà tôi thực sự thích, tôi sẽ hẹn hò. Nhưng tôi không tích cực tìm kiếm nó. Cuộc sống đã cảm thấy trọn vẹn và hạnh phúc mà không cần đến người khác".

Cảm giác thờ ơ thầm lặng đó ngày càng trở nên phổ biến ở Hàn Quốc. Điều này gần như đi ngược lại với truyền thống vốn vốn được sắp xếp chặt chẽ: Đi học, việc làm, hẹn hò, hôn nhân và con cái.

Tuy nhiên, ngày nay, quan điểm này đang bị phớt lờ. Hẹn hò đang lặng lẽ mất vị thế như một cột mốc mặc định, không phải vì những người trẻ tuổi sợ hãi các mối quan hệ hoặc cảm thấy choáng ngợp, mà chỉ đơn giản là vì nhiều người cảm thấy thờ ơ.

Theo một cuộc khảo sát vào tháng 2 với 1.000 người Hàn Quốc chưa kết hôn trong độ tuổi từ 20-49, có đến 71,7% cho biết họ hiện không có mối quan hệ hẹn hò.

Khi được hỏi tại sao, câu trả lời phổ biến nhất không phải là thiếu cơ hội hay áp lực tài chính, mà là thiếu sự quan tâm. Gần 38% cho biết họ không cảm thấy hẹn hò là cần thiết hoặc hấp dẫn, tiếp theo là những người nói rằng họ chưa gặp được một đối tác phù hợp (35,6%). Chỉ 16,5% cho rằng chi phí hẹn hò hoặc kết hôn là lý do chính.

Khoảng cách giới tính rất nổi bật. Hơn một nửa số phụ nữ được hỏi (51,2%) cho biết họ không quan tâm đến việc hẹn hò, so với 23,1% nam giới.

Kim Seung-gil, người đứng đầu Mạng lưới Chính sách Thanh niên Quốc gia, cho biết nhiều thanh niên phải vật lộn để tìm kiếm chỗ đứng trong cuộc sống hoặc công việc, vì thế, việc tìm kiếm tình yêu được xếp sau.

"Trong một tương lai cảm thấy không ổn định, ở bên ai đó có thể cảm thấy như một gánh nặng khó hình dung. Sự lo lắng mà những người trẻ tuổi phải đối mặt có liên quan sâu sắc đến sự sống còn - họ có thể duy trì hoạt động kinh tế trong bao lâu, hoặc cần bao nhiêu tiền để đảm bảo nhà ở.... Khi họ bị quay quanh những điều đó thì hẹn hò không còn là quan trọng".

Tập trung vào bản thân hơn

Khi xã hội Hàn Quốc hiện đại chú trọng nhiều hơn đến sức khỏe thể chất, tinh thần và môi trường, thời gian cá nhân, quyền tự chủ và sự lựa chọn đã trở thành trung tâm. Dưới ảnh hưởng ngày càng tăng của văn hóa "hạnh phúc", nhiều người ưu tiên sống lành mạnh và có chủ đích hơn là hoàn thành các kịch bản cuộc sống truyền thống.

Kết quả là hẹn hò - đòi hỏi thời gian, năng lượng cảm xúc và phối hợp xã hội - không còn được coi là một khoản đầu tư cần thiết. Những người trẻ tuổi ngày càng chuyển năng lượng của họ vào những mục tiêu mà họ có thể lựa chọn và kiểm soát, chẳng hạn như sở thích, phát triển bản thân và cộng đồng dựa trên sở thích.

Một số học giả cảnh báo rằng việc lựa chọn hẹn hò của những người trẻ tuổi là một vấn đề gắn liền với tỷ lệ sinh thấp. "Chúng ta không nên xem những người trẻ tuổi chỉ đơn thuần là một 'thế hệ sinh đẻ', mà hãy cùng nhau hỏi một cuộc sống tốt đẹp như thế nào và làm thế nào mọi người có thể sống cuộc sống tốt hơn", Han Woori, một nhà nghiên cứu tại Viện Nhân văn của Đại học Quốc gia Chonnam, cho biết.

Hàn Quốc không đơn độc trong sự thay đổi này. Trên khắp các nền kinh tế tiên tiến, những người trẻ tuổi đang trì hoãn hoặc chọn không tham gia các con đường quan hệ truyền thống. Các nhà xã hội học lưu ý rằng sự thờ ơ đối với việc hẹn hò thường báo hiệu sự tự tin hơn là rút lui. Khi các cá nhân cảm thấy cuộc sống của họ đã có ý nghĩa, các mối quan hệ sẽ mất vai trò là nghĩa vụ xã hội.

"Tôi không cảm thấy mình đang bị tụt lại phía sau. Cuộc sống của tôi cảm thấy trọn vẹn như nó vốn có. Chọn không hẹn hò không phải là một tuyên bố hay phản đối. Đó là một sự phản ánh lặng lẽ về cách sự thỏa mãn và kết nối đang được xác định lại trong cuộc sống của tôi. Tôi hạnh phúc" - Han nói.

Thảo Nguyễn (theo Korea Herald)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI