Khi hạt cà phê trở thành gia vị cho món ăn

19/12/2025 - 12:52

PNO - Không chỉ là thức uống, hạt cà phê đã bước ra khỏi quầy pha chế để trở thành một loại gia vị độc đáo trong ẩm thực hiện đại.

Với mùi thơm đậm, vị đắng tinh tế và hậu vị sâu, cà phê mang đến hương vị mới lạ cho cả món ngọt lẫn món mặn, từ tráng miệng đến các món thịt cao cấp.

Từ quả cà phê đến gia vị nhà bếp

Hạt cà phê thực chất là phần hạt của quả cà phê chín đỏ, sau khi trải qua các công đoạn lên men, rửa, phơi khô và rang. Ở dạng hạt nguyên, cà phê cho mùi hương nhẹ nhàng, tinh tế, khi xay nhuyễn, nó tạo nên lớp vị đậm và rõ ràng hơn. Chính sự linh hoạt này giúp cà phê dễ dàng được biến hóa thành gia vị.

Khác với cách pha truyền thống bằng nước, trong nấu ăn, cà phê thường được ủ trong kem, sữa, rượu hoặc nước dùng để chiết xuất hương vị mà không làm món ăn bị quá gắt hay quá đắng.

Cà phê trong thế giới món ngọt

Ở ẩm thực phương Tây, cà phê là ''người bạn đồng hành'' quen thuộc của chocolate. Trong ganache - hỗn hợp chocolate và kem dùng cho truffle hoặc nhân bánh - bột cà phê được ủ cùng kem nóng, sau đó lọc bỏ xác, giúp chocolate có chiều sâu và mùi thơm phức hợp hơn.

Với kem lạnh, các đầu bếp thường ủ cà phê trực tiếp trong kem sữa thay vì pha cà phê bằng nước, nhằm giữ kết cấu mịn, béo, tránh cảm giác đá dăm. Ngoài ra, panna cotta, tiramisu biến tấu hay bánh mousse cà phê cũng là những món tráng miệng tận dụng tối đa hương cà phê rang.

Gia vị bất ngờ cho món mặn

Ở mảng món mặn, cà phê tạo dấu ấn bằng cách cân bằng vị béo và tăng chiều sâu cho thịt. Tại Mỹ, red-eye gravy là loại sốt nổi tiếng được làm từ mỡ thịt xông khói, bột mì và cà phê pha sẵn, thường ăn kèm thịt nguội buổi sáng.

Trong ẩm thực đương đại, thăn cừu hoặc bò được áo lớp bột cà phê xay mịn trộn muối và gia vị, sau đó áp chảo. Lớp cà phê không chỉ tạo mùi rang hấp dẫn mà còn giúp thịt có lớp vỏ sẫm màu, đậm đà. Một số nhà hàng fine dining còn hầm đuôi bò, sườn heo trong nước dùng pha cà phê, tạo hậu vị tròn và ấm.

Cà phê trong đồ uống có cồn

Không dừng lại ở món ăn, hạt cà phê còn được dùng để ủ rượu. Chỉ cần thả vài hạt cà phê rang vào vodka hoặc rum, sau vài tuần, rượu sẽ mang hương cà phê nhẹ nhàng, thích hợp để pha cocktail hoặc dùng lạnh. Đây là cách tạo hương tự nhiên, không cần siro hay hương liệu.

Gia vị của xu hướng ẩm thực mới

Ngày nay, nhiều đầu bếp xem cà phê như một loại gia vị cao cấp, tương tự thảo mộc hay gia vị khô. Việc sử dụng cà phê trong nấu ăn không nhằm thay thế vị chính, mà để tạo tầng hương và chiều sâu, khiến món ăn trở nên đáng nhớ hơn.

Từ căn bếp gia đình đến nhà hàng cao cấp, hạt cà phê đang chứng minh rằng giá trị của nó không chỉ nằm trong tách uống, mà còn ở khả năng kể câu chuyện hương vị đầy sáng tạo trên bàn ăn.

Hải Vân (theo SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI