Học sinh tiểu học giới thiệu sản phẩm STEM tái chế bằng tiếng Anh

05/02/2026 - 11:47

PNO - Sáng 5/2, Trường tiểu học Thuận Kiều (phường Đông Hưng Thuận) tổ chức ngày hội STEM năm học 2025-2026 với chủ đề Đánh thức tư duy - Kiến tạo tương lai.

Các sản phẩm trong ngày hội đều được làm tự vật liệu tái chế, không chỉ phát huy tư duy sáng tạo mà còn hướng học sinh đến việc bảo vệ môi trường.

Học sinh tập trung theo dõi trận đấu Cầu trọng lực
Học sinh tập trung theo dõi trận đấu Cầu trọng lực

Ngay trung tâm sân trường, phần thi đối kháng khả năng vận hành sản phẩm STEM thu hút đông đảo học sinh và giáo viên. Khối Bốn bước vào phần thi Cầu trọng lực. Mỗi lần ban tổ chức tăng tải, 1 bình nước lại được móc thêm lên thân cầu. Học sinh dự thi nín thở, học sinh đứng xem cũng hồi hộp, chỉ sợ chiếc cầu bất ngờ gãy đổ.

Dưới sự hướng dẫn của giáo viên, các kỹ sư nhí đã phải vận dụng kiến thức về trọng tâm, sự phân bố trọng lượng và tính chất của vật liệu để tính toán sao cho chiếc cầu của mình có thể đứng vững trước tác động của trọng lực.
Các "kỹ sư nhí" phải vận dụng kiến thức về trọng tâm, sự phân bố trọng lượng và tính chất của vật liệu để tính toán sao cho chiếc cầu của mình có thể đứng vững trước tác động của trọng lực

Phần thi của khối Năm cũng không kém phần sôi động với màn đua xe tái chế. Mỗi chiếc xe lăn bánh là một tràng reo hò vang lên, khiến sân trường như “nóng” dần.

Ở khu vực Vườn ươm sáng chế, học sinh trưng bày hàng loạt sản phẩm STEM do chính các em thiết kế từ vật liệu tái chế như: vỏ trứng, bìa cứng... Học sinh thuyết trình song ngữ Việt - Anh trước ban giám khảo.

Học sinh giới thiệu về những chiếc chậu làm từ vỏ trứng, có thể được ứng dụng vào môn khoa học tự nhiên
Học sinh giới thiệu về những chiếc chậu làm từ vỏ trứng, có thể được ứng dụng vào môn khoa học tự nhiên

Trước đám đông, Anh Khôi - học sinh lớp Hai 5 - tự tin nói: “Good morning, teachers and friends! We are very happy to show you how to make a Multiplication Spinner. It is a fun tool to help us learn math easily”.

(Tạm dịch: Chào buổi sáng thấy cô và các bạn! Hôm nay, chúng con rất vui được hưởng dẫn mọi người cách làm Bàn xoay phép nhân. Đây là một công cụ thú vị giúp chúng ta học Toán dễ dàng hơn. Chúng ta cùng bắt đầu nhé!).

Anh Khôi gây ấn tượng nhờ cách phát âm rõ ràng, thần thái tự tin
Anh Khôi gây ấn tượng nhờ cách phát âm rõ ràng, thần thái tự tin

Anh Khôi lần lượt trình bày các bước thực hiện Bàn xoay phép nhân bằng tiếng Anh, từ cắt hai hình tròn bằng bìa cứng, chia phần phép nhân, tạo cửa sổ quan sát, lắp trục xoay đến trang trí hoàn thiện.

Sau các phần thi, học sinh tập trung đến khu vực khám phá. Tại đây, các lớp trưng bày nhiều sản phẩm STEM được thực hiện từ đầu năm học. Học sinh tự hướng dẫn nhau cách làm mô hình, biến sân trường thành một phòng thí nghiệm mở.

Những chiếc đồng hồ la mã làm từ bìa cứng
Học sinh giới thiệu về những chiếc đồng hồ la mã làm từ bìa cứng

Trà My - học sinh lớp Ba - chia sẻ: “Con rất vui khi được tự tay làm ra sản phẩm và hướng dẫn các bạn cùng làm. Cuốn lịch này không chỉ giúp chúng con ghi chú thời gian học bài mà còn giúp nhớ rõ ngày sinh nhật của từng thành viên trong gia đình”.

Trà My hướng dẫn bạn bè làm lịch để bàn
Trà My hướng dẫn bạn bè làm lịch để bàn

Bà Lê Thị Thoa - Hiệu trưởng nhà trường - nhấn mạnh: Không chỉ là sân chơi, ngày hội còn giúp học sinh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn. Việc sử dụng tiếng Anh trong thuyết trình giúp các em thêm tự tin, chủ động hơn trong giao tiếp ngoại ngữ.

“Khi các em được tự tay thử nghiệm ý tưởng, tư duy khoa học sẽ hình thành một cách tự nhiên, phù hợp với lứa tuổi tiểu học. Từ những sản phẩm nhỏ bé hôm nay, học sinh sẽ nuôi dưỡng được tinh thần tò mò, dám đặt câu hỏi, không ngại thử nghiệm” - bà nhấn mạnh.

Tin và ảnh: Trang Thư

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI