Khéo tay: Heo con ngộ nghĩnh

22/03/2013 - 19:20

PNO - PNCN - Với những vật dụng dễ tìm và chút khéo tay, bạn sẽ tự làm được "heo con ngộ nghĩnh" để trang trí hoặc làm móc khóa xa. Hãy chuẩn bị:

- Giấy gợn sóng (có thể mua một tờ lớn rồi tự cắt, hoặc mua theo dạng cuộn đã cắt sẵn).

- Dây kim tuyến.

- Mắt lúc lắc, keo dán.

Kheo tay: Heo con ngo nghinh

Cách làm

Bước 1:

Làm thân và đầu chú heo:

Đầu tiên, bạn cắt hai dây giấy gợn sóng dài 1m, rộng 1cm.

Sau đó, cuộn tròn chúng lại. Lưu ý, phải cuộn thật chặt tay, nếu không sẽ dễ bị xổ tung.

Cuối cùng dán mối giấy bằng keo.

Bước 2:

Cắt bốn sợi dây giấy dài 25cm, rộng 0,5cm. Cuộn tròn giấy lại làm chân chú heo.

Thế là bạn đã có sáu cuộn giấy.

Bước 3:

Dùng ngón tay đẩy giấy ở phần giữa các cuộn lên. Phần đầu chú heo, bạn đẩy thấp hơn phần thân. Bốn hình tròn làm chân thì đẩy bằng nhau. Sau đó, bạn lật mặt trong của cuộn giấy để quét keo vào cho sản phẩm chắc chắn.

Bước 4:

Ráp hai phần đầu và thân heo dính vào nhau. Sau đó, cắt một đoạn giấy bề rộng 1cm, chiều dài bằng đường kính của vòng thân.

Gấp đôi đoạn giấy, cắt một lỗ nhỏ và xỏ dây qua.

Bước 5:

Dán đoạn giấy vòng qua thân, dán thêm bốn cái chân vào.

Bước 6:

Cuộn một đoạn giấy khác màu để làm mũi cho heo. Sau đó dán mắt lúc lắc làm mắt heo.

Bước 7:

Cuối cùng bạn cắt tai, đuôi heo, hai lỗ mũi, má hồng và dán vào chú heo. Một sản phẩm cực xinh đã hoàn thành.

Bạn có thể làm thêm gấu trúc hay chú chó xinh.

Sản phẩm có thể dùng làm móc khóa xe, hoặc trang trí bàn làm việc.

SÓC NHÍM

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI