Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

01/10/2025 - 10:25

PNO - Đại hội đánh dấu chặng đường mới của tỉnh Đồng Tháp mới, với khát vọng phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước.

Sáng 1/10, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương - đến dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Cùng tham dự có ông Lê Minh Hoan - Phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - và lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long...

ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến dự
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương (bìa trái) - thăm khu trưng bày thành tựu của Đồng Tháp tại đại hội - Ảnh: CTV

Phát biểu khai mạc, ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - cho biết, sau quá trình chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương, Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh. Đại hội đánh dấu chặng đường mới của tỉnh Đồng Tháp mới với khát vọng phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của đất nước. Có 450 đại biểu dự đại hội, đến từ 106 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 120.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, sau quá trình
Ông Lê Quốc Phong - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp - phát biểu khai mạc đại hội - Ảnh: CTV

Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, từ đầu nhiệm kỳ qua dù phải chịu tác động mạnh từ đại dịch COVID-19, ảnh hưởng tiêu cực của thiên tai, nhưng Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Tiền Giang trước đây, với quyết tâm cao đã tập trung lãnh đạo hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; quy mô, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả thiết thực; sự nghiệp giáo dục, khoa học - công nghệ, văn hóa, thể thao, chăm sóc sức khỏe người dân có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng; cải cách hành chính chuyển biến mạnh mẽ, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên…

Ông Lê Quốc Phong cho rằng, những thành quả trên là quá trình nỗ lực, phấn đấu; đặc biệt là sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm, trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh; đây là tiền đề và cơ sở quan trọng để tỉnh tự tin bước vào nhiệm kỳ đầu tiên của Đảng bộ sau hợp nhất với nhiều yêu cầu, đòi hỏi và kỳ vọng lớn cho sự phát triển của Đồng Tháp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cũng cho hay, với sự thành lập tỉnh Đồng Tháp mới, chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động. Từ mô hình mới, không gian mới, Đồng Tháp đang dần hình thành các động lực mới và khai mở nhiều nguồn lực, sức mạnh cộng hưởng mới với quy mô kinh tế lớn hơn, kết cấu hạ tầng đồng bộ hơn, tăng sức cạnh tranh và tính kết nối cao hơn để hiện thực mục tiêu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng Đồng Tháp vươn mình, phát triển…

Cùng tham dự có ông Lê Minh Hoan - Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên
Ông Lê Minh Hoan - Phó chủ tịch Quốc hội (thứ 3 từ phải vào) - chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tại đại hội - Ảnh: CTV

Mục tiêu phát triển của tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2025-2030, đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt từ 9,0%/năm, đến cuối nhiệm kỳ đạt 10% trở lên; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33% so với GRDP; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình quân 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 115 - 120 triệu đồng; đến năm 2030, có 100% trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia; lao động qua đào tạo đạt ít nhất 82,5%, trong đó, lao động đào tạo có văn bằng chứng chỉ đạt từ 43,5% trở lên; đến năm 2030 không còn hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều); tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao…

Huỳnh Trọng

 
TIN MỚI