Xây dựng Đồng Tháp thành địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp

30/09/2025 - 09:58

PNO - Sáng 30/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển".

Theo Tỉnh ủy Đồng Tháp, nhiệm kỳ qua Đảng bộ tỉnh đề ra 23 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Kết quả, 17/23 chỉ tiêu thực hiện đạt và vượt. Tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,51%. GRDP bình quân đầu người ước đạt khoảng 85,5 triệu đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 2,25%/năm.

Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: CTV
Các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 - Ảnh: CTV

Ngành du lịch thu hút hơn 24,99 triệu du khách trong và ngoài nước; doanh thu từ du lịch tăng 1,71 lần so với nhiệm kỳ trước. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 96.000 tỉ đồng, tăng 1,17 lần so với 5 năm trước.

Các mô hình tự quản như "hội quán" được duy trì, nâng chất, toàn tỉnh có 152 hội quán (tăng 1,36 lần so với năm 2020); có 120 hợp tác xã thành lập mới, trong đó 40 hợp tác xã thành lập từ mô hình hội quán…

Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, trở thành tỉnh có công nghiệp phát triển nhanh. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm (2025-2030) đạt từ 9,0%/năm; huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội chiếm 33% so với GRDP; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 115 - 120 triệu đồng…

Quýt hồng Lai Vung - là trái cây đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Huỳnh Lợi
Quýt hồng Lai Vung là trái cây đặc sản nổi tiếng của tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: Huỳnh Lợi

Đồng Tháp tiên phong xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu của vùng ĐBSCL. Đến năm 2045, trở thành trung tâm nông nghiệp hiện đại và du lịch sinh thái của vùng ĐBSCL, là địa phương dẫn đầu cả nước trong một số lĩnh vực nông nghiệp.

Tỉnh xác định nông nghiệp là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững, cơ cấu lại ngành nông nghiệp toàn diện, đảm bảo phát huy tối đa giá trị sản phẩm bằng hàm lượng công nghệ cao và chuỗi sản xuất chế biến tuần hoàn. Tổ chức lại không gian phát triển của từng vùng sinh thái, gắn kết chặt chẽ với thị trường. Phát triển vùng Đồng Tháp Mười và các địa phương đầu nguồn sông Tiền thành trung tâm sản xuất lúa gạo, sen, thuỷ sản nước ngọt.

Đối với ngành hàng lúa gạo, triển khai hiệu quả đề án "Phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL", mở rộng diện tích sản xuất 2 vụ/năm, tiếp tục thúc đẩy chuỗi giá trị theo hướng chuyên sâu, công nghệ cao; hình thành các vùng nguyên liệu quy mô lớn, cơ giới hóa đồng bộ, ứng dụng quy trình canh tác tiên tiến; đầu tư xây dựng khu chế biến gạo tại khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Thường Phước.

Chế biến cá tra xuất khẩu là thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Huỳnh Lợi
Chế biến cá tra xuất khẩu là thế mạnh của tỉnh Đồng Tháp - Ảnh: Huỳnh Lợi

Xây dựng trung tâm giống cá nước ngọt chất lượng cao, trung tâm chế biến sâu và xuất khẩu cá tra hàng đầu cả nước. Phát huy giá trị cây sen, phát triển chuỗi giá trị theo hướng đa dạng hóa sản phẩm từ thực phẩm, dược liệu, mỹ phẩm đến du lịch sinh thái. Xây dựng Trung tâm đầu mối nông sản và thuỷ sản nước ngọt, đóng vai trò điều phối, kết nối cung, cầu cho cả khu vực.

Đồng Tháp cũng phát triển vùng phù sa nước ngọt dọc sông Tiền thành vùng chuyên canh cây ăn trái đặc sản và hoa kiểng cấp quốc gia. Cơ cấu lại các vùng trồng cây ăn trái chủ lực như sầu riêng, xoài, mít, nhãn, ổi... theo hướng nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Ngoài ra, xây dựng vùng duyên hải ven biển thành trung tâm kinh tế nông nghiệp biển, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển mạnh nuôi trồng các loài thuỷ sản có giá trị kinh tế cao như tôm, hàu, nghêu, sò theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường…

Huỳnh Trọng

 
TIN MỚI