Huyện Hóc Môn: Ngày đầu giám sát theo Chỉ thị 10, hàng quán, chợ tạm nghiêm túc chấp hành

20/06/2021 - 14:41

PNO - Sáng 20/6, huyện Hóc Môn thực hiện chỉ thị 10 của UBND TPHCM và thiết lập khu vực phong tỏa một số nơi thuộc xã Tân Hiệp.

Từ rạng sáng, huyện Hóc Môn đã triển khai lập các chốt chặn tại ấp Tân Thới 1, Tân Thới 2 và Tân Thới 3. Người dân khi đến khu vực này đều được lực lượng chức năng hướng dẫn quay đầu xe, người trong khu vực phong tỏa tuyệt đối không được ra ngoài và chỉ được nhận thức ăn, nhu yếu phẩm ở bên ngoài gửi vào.

Chốt trực tại khu vực phong tỏa ấp Tân Thới 1, ấp Tân Thới 2 xã Tân Hiệp
Chốt trực tại khu vực phong tỏa ấp Tân Thới 1, ấp Tân Thới 2 xã Tân Hiệp

 

Kiểm tra nhiệt độ và khử khuẩn trước khi vào Chợ Đầu mối Nông sản thực phẩm
Kiểm tra nhiệt độ và khử khuẩn trước khi vào chợ Đầu mối Nông sản Thực phẩm Hóc Môn

 

Các sạp bên hông Chợ Trung Chánh tạm dừng hoạt động.
Các sạp bên hông chợ Trung Chánh tạm dừng hoạt động

 

Chợ Tân Mỹ lập chốt chặn hạn chế người ra vào chợ.
Chợ Tân Mỹ lập chốt chặn hạn chế người ra vào chợ

 

Đường phố bình thường tập nâp người qua lại nay yên bình, các hàng quán cũng tạm dừng kinh doanh.
Đường phố bình thường tấp nập người qua lại nay vắng lặng, các hàng quán cũng tạm dừng kinh doanh

Các chợ được kiểm soát chặt chẽ khi ra vào và các gian hàng tự phát xung quanh chợ đều được thông báo dừng hoạt động. Đường phố và các khu vực thường tập trung đông người tại huyện Hóc Môn cũng được lập các cổng rào hạn chế đi lại, hàng quán tạm dừng hoạt động.

Nhìn chung, trong buổi sáng ngày đầu tiên triển khai, mặc dù đời sống có nhiều ảnh hưởng và bất tiện nhưng người dân vẫn hợp tác và nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn của các đơn vị chức năng.

Theo Bộ Y tế,  từ 6g đến 12g ngày 20/6, cả nước có 139 ca mắc mới (BN 12.979-13.117), bao gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Thái Bình (2), Kiên Giang (2), Bình Dương (1) và 130 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (53), TPHCM (34), Đà Nẵng (18), Bình Dương (13), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (1), Quảng Nam (1); trong đó 127 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

T.Y

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI