Huế: Liên tiếp nữ sinh đánh bạn chảy máu đầu, các em khác đứng xem rồi tung clip lên mạng

17/09/2022 - 15:05

PNO - Trong vài ngày, tại Thừa Thiên - Huế đã xảy ra hai vụ nữ sinh THCS lao vào đánh bạn, nhiều học sinh khác đứng xem, quay clip.

Chiều 17/9, ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) xác nhận, tại địa phương vừa xảy ra vụ nữ sinh lớp 8 bị bạn học cùng trường dùng gậy đánh vào đầu chảy máu phải nhập viện kiểm tra, điều trị vết thương. Hiện tại lãnh đạo xã Lộc Thủy đã chỉ đạo lực lượng công an xã vào cuộc để làm rõ và xử lý vụ việc.

Nữ sinh trường THCS Lộc Thủy lao vào đánh bạn đến cahỷ máu đầu
Nữ sinh trường THCS Lộc Thủy lao vào đánh bạn đến chảy máu đầu (Ảnh cắt từ clip)

Trước đó, chiều 14/9, do có mâu thuẫn từ trước, hai nữ sinh H.T.L.A. và T.T.H.L. (học lớp 8, Trường THCS Lộc Thủy) xảy ra đánh nhau tại khu vực tái định cư cách trường 200m. Sự việc xảy ra vào trước buổi học thể dục, được các học sinh cùng trường dùng điện thoại quay lại.

Nội dung từ clip cho thấy, nữ sinh L. bị hai bạn học cùng trường nắm tóc, dùng lời lẽ nhục mạ. Sau đó, một nữ sinh mang áo khoác đen với thể hình vượt trội dùng đoạn cây nhỏ đánh vào đầu nữ sinh L. nhiều lần, gây thương tích, chảy máu ở vùng đầu.

Thời điểm xảy ra vụ đánh nhau có nhiều học sinh chứng kiến. Nhận tin báo, lực lượng chức năng của địa phương đã phối hợp Ban giám hiệu nhà trường đến hiện trường để xác minh thông tin, xử lý vụ việc.

nữ sinh mang áo khoác đen với thể hình vượt trội dùng đoạn cây nhỏ đánh vào đầu nữ sinh L. nhiều lần
Nữ sinh mang áo khoác đen (học trường THCS Lộc Thủy) với thể hình vượt trội dùng đoạn cây nhỏ đánh vào đầu nữ sinh L. nhiều lần (Ảnh cắt từ clip)

Nữ sinh L. sau đó được phụ huynh đưa đến Bệnh viện Đa khoa Chân Mây (xã Lộc Thủy) để thăm khám điều trị.  “Sau khi xảy ra vụ việc, phụ huynh của các em liên quan đã đưa cháu L. đến bệnh viện để thăm khám. Qua kiểm tra, vết thương của cháu L. không nghiêm trọng. Cả hai gia đình nữ sinh cũng đã hòa giải”, ông Nguyễn Văn Hoàng thông tin.

Theo báo cáo của Trường THCS Lộc Thủy, lãnh đạo nhà trường đã mời hai nữ sinh đánh bạn lên viết bản tường trình. Các nữ sinh này đã nhận lỗi và cam kết không tái phạm.

Vào ngày 16/9, UBND huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) nhận được báo cáo của công an về việc hai học sinh Trường THCS Phong Sơn đánh nhau, hàng chục học sinh khác đứng xem, một số em quay video. Đoạn clip sau đó được đưa lên mạng xã hội.

Theo đó, vào khoảng 17g30 ngày 9/9, em P.L (13 tuổi, trú tại thôn Sơn Bồ, xã Phong Sơn) và T.M  (13 tuổi, trú tại thôn Sơn Quả, xã Phong Sơn) cùng là học sinh Trường THCS Phong Sơn xảy ra xích mích nên hẹn nhau đến đoạn đường liên thôn phía sau Trường THCS Phong Sơn để giải quyết và dẫn đến đánh nhau.      

việc 2 học sinh Trường THCS Phong Sơn đánh nhau, hàng chục học sinh khác đứng xem, một số em quay video
Hai học sinh Trường THCS Phong Sơn (huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) đánh nhau, hàng chục học sinh khác đứng xem, quay video mà không can ngăn (Ảnh cắt từ clip)

Lúc này, hơn 20 học sinh Trường THCS Phong An, Phong Sơn đứng xem, một số học sinh trong số này dùng điện thoại quay lại. Khi nhận được tin báo về sự việc, Công an huyện Phong Điền chỉ đạo Công an xã Phong Sơn làm rõ sự việc. Cơ quan công an đã phối hợp với Ban giám hiệu, giáo viên của Trường THCS Phong Sơn và Trường THCS Phong An mời các học sinh cùng phụ huynh có liên quan đến làm việc, làm rõ trách nhiệm đối với phụ huynh của hai nữ học sinh đánh nhau trong công tác quản lý và giáo dục con em mình. Hiện, Công an huyện Phong Điền đang củng cố hồ sơ, xử lý những người liên quan theo quy định pháp luật.

Thời gian qua, tại Thừa Thiên - Huế thường xuyên xảy ra tình trạng học sinh đánh nhau. “Tình trạng bạo lực học đường diễn ra tập trung ở khối học sinh nữ khối trung học cơ sở. Chúng tôi cũng bàn các giải pháp, đầu tiên là xuất phát từ vai trò của nhà trường. Nhà trường phải phân công, phân nhiệm vụ cụ thể cho giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức trong nhà trường, phải nắm vững các tư tưởng, các diễn biến, tình cảm của các em học sinh để ngăn ngừa”- ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI