Không phụ công cha mẹ, Thắng được trường Đại học Kỹ thuật Liberec (Cộng hòa Czech) tuyển chọn và cấp học bổng du học chương trình sau đại học bốn năm ngành công nghệ cơ khí.
Một ông bố người Mỹ đã rất đau lòng khi xem lại hức ảnh chụp câu trả lời của đứa con trai bé bỏng trong một hoạt động của lớp.
Vậy mà khi đứa con 10 tháng tuổi, vợ anh để lại tờ đơn ly hôn đã ký rồi đi mất. Anh gọi về quê vợ, cha mẹ nói không biết. Anh tìm qua bè bạn quen của hai vợ chồng, mọi người đều không hay.
Các chuyên gia về hôn nhân hay gọi các cách thức này là “những can thiệp”, còn người bình thường chỉ gọi là “các thay đổi”. Hãy thí nghiệm và điều chỉnh chúng cho phù hợp với nhu cầu của riêng gia đình bạn.
Cặp đôi vàng của điện ảnh Mỹ: Angelina Jolie và Brad Pitt đã nộp đơn ly hôn sau 12 năm chung sống.
Mới đây, một cô gái 18 tuổi (sống ở khu Carinthia, Áo) khởi kiện bố mẹ ruột vì chia sẻ hơn 500 ảnh cá nhân từ nhỏ của cô lên mạng cho 700 người bạn trên facebook mà không xin phép con gái.
Khoa học đã chỉ ra, lấy vợ càng thông minh, đàn ông càng sống thọ!
"Tôi viết bản cam kết này trước mặt vợ và con gái, xin hứa và cam kết: không uống rượu, chơi bời, la cà khi ra khỏi nhà, đi đúng nơi, về đúng chỗ, không rẽ ngang tạt ngửa, tuân theo đúng thỏa thuận với vợ và con."
Người ta vẫn nói, đàn bà hơn nhau là ở tấm chồng quả thực chẳng sai.
Hầu hết các bà vợ đều không nghĩ đến việc đòi hỏi quyền lợi với công việc nhà. Đánh giá công việc nội trợ thế nào cho công bằng là câu chuyện thạc sĩ Lê Thị Mỹ Hiền sẽ thảo luận cùng bạn đọc báo Phụ Nữ.
Chồng mất khi mới 29 tuổi, một nách hai đứa con thơ, chị Nguyễn Thị Minh Hiền lăn lộn với đủ nghề mưu sinh. Bươn chải hơn 10 năm, chị dần dần gây dựng được cơ nghiệp.
Nghe giống như là một câu truyện cổ tích về người chị xấu xa hãm hại em ruột.
3 năm về làm dâu, chị Hoàng Thị Hà Thu chưa một lần phải cầm chổi quét nhà, sân vì chồng chị "nghiện" quét, sáng quét, trưa quét, tối quét. 1 tháng mòn mấy cái chổi.
Truyền thuyết "con nhà người ta", hay tạo ra một loạt các quy định, thích hành động hơn lời nói,...chính là một trong những điều đặc trưng hết sức thú vị của các bậc phụ huynh châu Á.
"Tôi hứa là sẽ coi ông như 1 người đàn ông có vợ. Chúng ta sẽ cùng nói xấu vợ chúng ta. Nhưng luôn bằng sự trân trọng nàng..."
Cặp vợ chồng người Anh đã vô cùng hạnh phúc khi có con thông qua phương pháp mang thai hộ ở Ấn Độ. Nhưng giờ đây, họ đang đứng trước nguy cơ con bị đưa vào trại trẻ mồ côi.
Cùng với sự tiến bộ của y học, đã có không ít phụ nữ chấp nhận mạo hiểm sinh nở lần nữa để giúp con ruột, thậm chí là con dâu có niềm vui làm mẹ.
Vừa trải qua ca phẫu thuật tay và miệng trong đau đớn, Nguyễn Thùy Dung (22 tuổi, ở Thạch Thất, Hà Nội) vẫn muốn gửi lời gan ruột tới những người đàn ông có ác tâm với vợ.
Mẹ Teresa nhận được giải Nobel Hòa bình năm 1979 và những cống hiến cả đời để chăm sóc người nghèo, người bất hạnh khiến bà trở thành một trong những hình mẫu cao quý nhất về lòng tận tụy phục vụ nhân loại.
Người mẹ già mất liên lạc với con gái từ năm 2002. Từ đó đến nay, bà vẫn miệt mài tìm con mà vẫn chưa thấy tung tích.
Bảo sao lúc yêu nhau thì vợ hiền lành nết na thế, giờ làm vợ làm mẹ thì hơn sư tử... bởi có quá nhiều thứ phải lo, phải làm và quá nhiều bất công.
Cha hơn 50 tuổi, con mới lên bốn, cha già con mọn bị chia cách vì người mẹ đã ôm con đi khi vợ chồng mâu thuẫn.
Lấy chồng xa nhà hơn 2000 km, mỗi đêm nằm bên chồng con, chị Thanh không kìm được nước mắt khi nhớ bố mẹ đẻ.
Gặp nhau 7 ngày đã quyết định cưới nhưng vợ chồng anh chị Nguyễn Ánh Hòa, Nguyễn Ngọc Thảo không hối hận, có chăng chỉ là hối tiếc không gặp được nhau sớm hơn.
Ở ngôi làng xứ Huế có pha chút chất giọng Quảng (Mỹ Lợi, xã Vinh Mỹ, H.Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế), có câu chuyện Việt kiều đưa con về làng học làm dâu, chuyện tôn vinh nàng dâu, được nhiều người biết đến.