Hơn 77.000 thí sinh đăng ký thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TPHCM

02/03/2024 - 15:50

PNO - Sau hơn một tháng ĐH Quốc gia TPHCM mở cổng đăng ký thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2024, đã có 77.467 thí sinh đăng ký tham gia.

Ngày 2/3, Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM công bố số liệu cập nhật thí sinh đăng ký dự thi đánh giá năng lực đợt 1 tính đến 11g cùng ngày. Theo đó, đã có 77.467 thí sinh đăng ký, trong đó có 74.471 thí sinh đã đóng lệ phí xác nhận.

Trong số các tỉnh thành có thí sinh đăng ký, TPHCM có lượng đông nhất với 32.927 thí sinh, tiếp đó là Bình Định với 4.604 thí sinh, Đồng Nai có 4.003 thí sinh, Đà Nẵng có 3.885 thí sinh. Ít nhất là Quảng Nam với 497 thí sinh.

Theo đại diện của Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM,  tính đến thời điểm hiện tại, số thí sinh đăng ký đánh giá năng lực năm nay vẫn còn thấp hơn so với cùng đợt thi năm ngoái, với 88.052 thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 (năm 2023).

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM sẽ diễn ra vào ngày
Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 của ĐH Quốc gia TPHCM sẽ diễn ra vào ngày 7/4. Thí sinh vẫn có thể tiếp tục đăng ký đến hết ngày 4/3

Với kỳ thi đợt 1, thời hạn đăng ký dự thi sẽ kéo dài đến 23g59 ngày 4/3. Sau khi đăng ký, thí sinh cần đóng lệ phí xác nhận dự thi mới được tham gia thi. Năm nay Đại học Quốc gia TPHCM tiếp tục cải tiến phương thức thanh toán, thí sinh có thẻ đăng ký và thanh toán lệ phí thi trực tuyến.

Kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 được Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức vào ngày 7/4 tại 24 tỉnh, thành phố, gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Đắk Lắk, Lâm Đồng, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, Vĩnh Long, An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Bạc Liêu, Thừa Thiên Huế, Bình Phước và Tây Ninh.

Kết quả của đợt 1 sẽ được công bố vào ngày 15/4.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI