Hơn 2.000 hộ dân bị giải tỏa bởi dự án rạch Xuyên Tâm sẽ tái định cư ở đâu?

27/04/2021 - 17:55

PNO - Sau gần 20 năm quy hoạch "treo", dự án rạch Xuyên Tâm chính thức được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, có một câu hỏi được đặt ra là: "2.196 hộ dân và 1 tổ chức bị giải tỏa bởi dự án này sẽ đi về đâu?".

 

Một góc rạch Xuyên Tâm.
Một góc rạch Xuyên Tâm

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm được UBND TPHCM phê duyệt vào năm 2002 với tổng vốn đầu tư khoảng 123 tỷ đồng, vì nhiều lý do, dự án nhiều lần thay đổi phương thức đầu tư. Đến tháng 3/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM mới hoàn thành thủ tục dự án để trình HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư.

Dự án không chỉ nhằm cải tạo thoát nước, môi trường rạch Xuyên Tâm, mà còn kết hợp xây dựng đường giao thông mới dọc theo 2 bên rạch (4 làn xe) nhằm cải thiện tình hình giao thông và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ dọc tuyến, thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải tập trung của TP. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu dự án không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân ven rạch, thay đổi bộ mặt mỹ quan quận Bình Thạnh và một phần quận Gò Vấp, mà còn phải phát huy lợi thế du lịch đường sông.

Cái khó lớn nhất của dự án rạch Xuyên Tâm là chi phí di dời, giải tỏa mặt bằng quá lớn.
Cái khó lớn nhất của dự án rạch Xuyên Tâm là chi phí di dời, giải tỏa mặt bằng quá lớn

Cái khó nhất của dự án chính là quy mô giải phóng mặt bằng quá lớn, chi phí bồi thường quá cao. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM, dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.352 tỷ đồng, với hơn 4.800 tỷ đồng chi phí đền bù và hơn 3.800 tỷ đồng chi phí xây dựng; dự kiến thu hồi hơn 572.898m2 đất, ảnh hưởng tới khoảng 2.196 hộ dân và 1 tổ chức.

Theo Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Ban đã cùng UBND quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp khảo sát, áp dụng những chính sách mới, đơn giá mới để hài hòa lợi ích người dân bị giải tỏa; tính toán các phương án giải quyết tái định cư, ổn định cuộc sống cho người dân.

Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm nhằm xóa bỏ những hình ảnh mất mỹ quan đô thị như thế này.
Rạch Xuyên Tâm được cải tạo sẽ mang đến môi trường sống sạch sẽ, an toàn cho người dân và cải thiện mỹ quan đô thị

Lãnh đạo UBND quận Bình Thạnh cho biết, quận có 2.135 hộ bị ảnh hưởng (trong đó giải tỏa toàn phần khoảng 915 hộ, giải tỏa một phần 1.220 hộ). Dự kiến bố trí tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng ở các địa điểm trên địa bàn quận Bình Thạnh gồm: chung cư lô D (phường 22), chung cư số 4 Phan Chu Trinh (phường 12) và nền đất Khu dân cư Bình Chiểu (TP. Thủ Đức).

Quận Gò Vấp có 61 hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được tái định cư tại chung cư Khang Gia 14, quận Gò Vấp.

Trao đổi với chúng tôi, phần lớn các hộ dân đều cho biết đồng tình việc di dời để ổn định cuộc sống mới an toàn, vệ sinh và mong muốn được đảm bảo quyền lợi trong quá trình đền bù giải tỏa. 


Tam Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI