Hơn 1.000 người bị cô lập trong vụ núi lở ở Phước Lộc

30/10/2020 - 16:29

PNO - Dù bằng mọi cách để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở núi khiến 11 người mất tích nhưng đến hiện tại vẫn còn rất ngổn ngang. Nhiều phương án đã được đưa ra, và mục tiêu tối quan trọng là cứu được người dân.

 

Mưa lớn nhiều ngày khiến cho tất cả mọi ngả đường vào được xã Phước Lộc đã bị bít kín
Mưa lớn nhiều ngày khiến cho tất cả mọi ngả đường vào được xã Phước Lộc đã bị bít kín

 

Lũ quét, lũ ống cồn trôi cả những chiếc xe múc từ các công trình gần đó xuống sông
Lũ quét, lũ ống cồn trôi cả những chiếc xe múc từ các công trình gần đó xuống sông

 

Những chiếc xe tải cũng không thể thoát được dòng nước xiết kèm theo đất đá
Những chiếc xe tải cũng không thể thoát được dòng nước xiết kèm theo đất đá

 

Hiện nay, đường DH1 đi từ hướng xã Phước Chánh tới Phước Kim đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn khoảng 50km có rất nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng.
Hiện nay, đường DH1 đi từ hướng xã Phước Chánh tới Phước Kim đã thông tuyến tới cầu Xà Oai. Tuy nhiên, từ cầu Xà Oai đi vào Phước Lộc còn khoảng 50km có rất nhiều điểm sạt lở rất nghiêm trọng
Lực lượng chức năng đã tìm mọi cách, mọi con đường có thể đi để tiếp cận được với những xã bị cô lập
Lực lượng chức năng đã tìm mọi cách, mọi con đường có thể đi để tiếp cận được với những xã bị cô lập
Tất cả mọi ngả đường đều đã bị bịt kín bởi đất đá, bùn đất. Hiện 3 xã bị cô lập tại huyện Phước Sơn số lượng người dân mất nhà rất nhiều. Như xã Phước Lộc trên 30 hộ mất nhà, xã Phước Thành 41 hộ mất sạch nhà và tài sản, trên người chỉ còn một bộ đồ, còn tài sản trôi sạch. Xã Phước Kim cũng có 15 hộ mất hoàn toàn nhà ở.
Tất cả mọi ngả đường đều đã bị bịt kín bởi đất đá, bùn đất. Hiện 3 xã bị cô lập tại huyện Phước Sơn số lượng người dân mất nhà rất nhiều. Như xã Phước Lộc trên 30 hộ mất nhà, xã Phước Thành 41 hộ mất sạch nhà và tài sản, trên người chỉ còn một bộ đồ. Xã Phước Kim cũng có 15 hộ mất hoàn toàn nhà ở.

 

Hiện tại, vấn đề nước uống và nhu yếu phẩm rất căng thẳng đối với những xã bị cô lập. Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, hiện tại, Xã Phước Lộc (904 người) còn 4 tấn gạo, xã Phước Thành còn 700kg, và 217 công nhân thủy điện Đắk Mi 2. Sạt lở chia cắt khiến đường sá không tiếp cận được, tình hình cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân rất căng thẳng.
Hiện tại, vấn đề nước uống và nhu yếu phẩm rất căng thẳng đối với những xã bị cô lập. Theo báo cáo của UBND huyện Phước Sơn, xã Phước Lộc (904 người) còn 4 tấn gạo, xã Phước Thành còn 700kg và 217 công nhân thủy điện Đắk Mi 2. Sạt lở chia cắt khiến đường sá không tiếp cận được, tình hình cung cấp lương thực, thực phẩm cho dân rất căng thẳng.

 

Lực lượng chức năng ngày đêm thông đường
Lực lượng chức năng ngày đêm thông đường

 

Lực lượng bộ đội công binh được huy động để ngày đêm xuyên đường
Lực lượng bộ đội công binh được huy động để ngày đêm xuyên đường

 

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Nam, nếu không thể tiếp cận được bằng đường bộ thì đề xuất dùng trực thăng cứu hộ để thả nhu yếu phẩm cho người dân 3 xã bị cô lập
Theo ông Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy Quảng Nam, nếu không thể tiếp cận được bằng đường bộ thì đề xuất dùng trực thăng cứu hộ để thả nhu yếu phẩm cho người dân 3 xã bị cô lập

Nguyễn Dương - Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI