Hội LHPN TP: Nhiều hoạt động chăm lo cho phụ nữ có đạo

02/10/2014 - 22:42

PNO - PNO - Chiều 1/10, Hội LHPN TP tổ chức báo cáo sơ kết hai năm thực hiện chương trình số 03/CTLT - HLHPN - BTG giữa Hội LHPN TP với Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ TP về vận động phụ nữ các tôn giáo thực hiện chủ trương...

edf40wrjww2tblPage:Content

Trong hai năm qua, Hội LHPN TP đã chỉ đạo Hội LHPN 24 quận, huyện chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ quận, huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhân các dịp lễ trong của tôn giáo về Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX “Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về công tác dân tộc, công tác tôn giáo”; Nghị định 92 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị 01 về một số công tác đối với đạo Tin lành; Luật biển Việt Nam, luật cư trú…, thu hút 2.561 lượt nữ tu tham dự.

Họi LHPN TP: Nhièu hoạt dọng cham lo cho phụ nũ có dạo

Bà Đinh Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội LHPN TP phát biểu tại hội nghị

Hội PN đã tạo điều kiện cho 41 nữ tu tham gia Ban Chấp hành Hội LHPN các cấp, phát triển 285 hội viên mới là phụ nữ có đạo, nâng tổng số hội viên có đạo toàn TP là 181.081; tổ chức kết nạp hội viên và tổ chức sinh hoạt Hội trong cơ sở tôn giáo, đến nay đã có 1.585 hội viên là nữ tu Phật giáo, 1.114 nữ tu Công giáo, 217 hội viên là nữ tu Cao đài.

Nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái, Hội LHPN TP còn tổ chức Ngày Hội nữ tu làm công tác từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa (Bình Dương) với các hoạt động: khám bệnh và phát thuốc cho hơn 400 học viên cao tuổi, tặng 1.200 suất quà cho học viên, tặng 1.675 ký gạo, 5 tấn rau củ quả… với tổng kinh phí 249.367.500 đồng.

Họi LHPN TP: Nhièu hoạt dọng cham lo cho phụ nũ có dạo

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Chủ tịch Hội LHPN Q.3 phát biểu góp ý tại hội nghị

Riêng Hội PN các cấp, đã trợ vốn cho 863 lượt chị em phụ nữ có đạo với số tiền 1.740.600.000 đồng; giới thiệu việc làm cho 53 trường hợp; hỗ trợ học bổng Nguyễn Thị Minh Khai cho 402 con em phụ nữ có đạo với tổng trị giá 210.600.000 đồng; trợ cấp khó khăn và tặng quà cho 3.148 lượt hộ nghèo trị giá 755.320.000 đồng; tặng 27 thẻ bảo hiểm y tế; xây hai mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn…

Tại hội nghị, các đại biểu còn thảo luận xoay quanh các nội dung: các giải pháp thực hiện chương trình phối hợp trong thời gian tới; đề xuất, kiến nghị về công tác xây dựng và nâng cao chất lượng lực lượng hội viên nồng cốt là nữ tu, phụ nữ có đạo; kiến nghị về công tác chỉ đạo, phối hợp tổ chức thực hiện chương trình liên tịch về công tác tôn giáo giữa Hội LHPN TP, Ban Tôn giáo - Sở nội vụ TP.

Bà Đinh Thị Bạch Mai - Chủ tịch Hội LHPN TP cho biết, qua quá trình hoạt động, Hội LHPN TP và Ban Tôn giáo - Sở nội vụ TP ngày càng gần nhau và hiểu nhau hơn. Để công tác phối hợp đạt hiệu quả tốt, cần phải vận động tốt các chức sách tôn giáo và nhiệm vụ của các cấp Hội cần tích cực tranh thủ bồi dưỡng kiến thức chuyên môn về tôn giáo, xây dựng lực lượng tuyên truyền nòng cốt. Trong việc việc vận động, nâng cao nhận thức chính trị cho phụ nữ có đạo, không nên vội vàng, cứng nhắc, áp đặt mà có thể thông qua công tác xã hội như chăm lo, giúp đỡ để tiếp cận rồi giúp các chị nhận thức một cách từ từ, sao cho mục tiêu cuối cùng là trở thành lực lượng chính trị, lực lượng hội viên nòng cốt của Hội.

THANH HOA

Hội LHPN TP: Sôi nổi hội thi “Phụ nữ và pháp luật”

Ngày 30/9, tại hội trường Hội LHPN TP đã diễn ra vòng thi sơ kết hội thi “Phụ nữ và pháp luật” năm 2014. Chương trình do Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cùng Hội LHPN TP tổ chức, nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn TP.HCM giai đoạn (2013-2017).

Họi LHPN TP: Nhièu hoạt dọng cham lo cho phụ nũ có dạo

Hội thi diễn ra sôi nổi, thu hút 189 thí sinh (27 đội) là báo cáo viên pháp luật của 24 quận, huyện hội; Hội phụ nữ thuộc 3 đơn vị Lực lượng vũ trang TP cùng các cổ động viên tham dự. Mỗi đội trải qua 2 vòng thi với hình thức trắc nghiệm và xử lý tình huống. Sau đó, các đội có số điểm cao nhất tham dự phần thi kỹ năng tuyên truyền miệng, báo cáo chuyên đề phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, hội viên phụ nữ tại địa phương.

Các nội dung thi xoay quanh về Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam (2013); luật Đất đai (2013), luật về Bình đẳng giới; Phòng, chống bạo lực gia đình; Phòng, chống buôn bán người; Nuôi con nuôi; luật Biển Việt Nam…
Bà Trần Thị Như Phương - Ủy viên BTV, Trưởng ban Chính sách - Luật pháp Hội LHPN TP bày tỏ: “Hội thi sẽ góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân; giúp các cấp Hội đổi mới nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ. Đồng thời, tạo sân chơi lành mạnh; giao lưu gặp gỡ, chia sẽ kiến thức, kinh nghiệm giữa các thí sinh".

Kết quả, các đơn vị Hội LHPN Q.1, Q.10, Tân Bình, Tân Phú, Bình Chánh và Hội PN Bộ Tư lệnh TP.HCM đã xuất sắc vào vòng chung kết. Dự kiến vòng chung kết sẽ diễn ra trong tuần lễ kỷ niệm Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (09/11/2014)

VIỆT PHƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI