Học sinh con nhà giàu có cần hỗ trợ học phí?

22/05/2025 - 19:19

PNO - Trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định, Nhà nước hỗ trợ học phí cho học sinh ở khu vực dân lập, tư thục. Vấn đề này được nhiều ĐBQH quan tâm tại phiên thảo luận tổ.

Chiều 22/5, Quốc hội thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn, hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Minh Đức nêu, ngoài miễn học phí với học sinh mầm non, phổ thông tại cơ sở công lập, dự thảo còn quy định hỗ trợ học phí với các học sinh ở trường tư thục, dân lập. Mức hỗ trợ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh hỗ trợ.

Giờ học STEM của học sinh Trường liên cấp Hoàng Việt, Đăk Lăk. Ảnh minh họa
Giờ học STEM của học sinh Trường liên cấp Hoàng Việt, Đăk Lăk - Ảnh minh họa

Ông nêu thực tế, có một bộ phận gia đình có điều kiện kinh tế, sẵn sàng mức đóng từ 5 triệu tới vài chục triệu/tháng để con theo học tại các trường tư thục, dân lập. Ông đặt ra vấn đề, nếu một số ông bố bà mẹ này không cần nhận hỗ trợ thì quy định ra sao? Khi đó, khoản tiền này cần được đưa trở lại ngân sách Nhà nước để hỗ trợ những trường hợp khó khăn và thực sự cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi (ĐBQH đoàn TPHCM) cho rằng chính sách khi đưa ra phải bao quát tất cả các đối tượng. Thực tế, khoản hỗ trợ vài trăm ngàn đồng/tháng có thể không đáng là bao đối với những gia đình có thu nhập cao. Tuy nhiên, chính sách phải đảm bảo sự công bằng, tính ưu việt.

Câu chuyện này, theo ông Phan Văn Mãi, tương tự với chính sách hỗ trợ cho người dân trong đợt dịch COVID-19. Theo đó, Nhà nước, địa phương có chính sách hỗ trợ được người dân ghi nhận. Nếu người dân không nhận thì cho phép đóng góp ngược lại. Ông nhìn nhận đây là ý kiến rất hay và đề nghị ghi nhận để cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung những trường hợp phụ huynh không nhận mà muốn hỗ trợ lại ngân sách thì giao cho địa phương hướng dẫn thực hiện.

Liên quan tới vấn đề này, đại biểu Quốc hội Trần Kim Yến (đoàn TPHCM) nêu, không phải các gia đình chọn trường tư cho con đều là khá giả, có những trường hợp bố mẹ đi làm tới khuya nhưng nếu con học trường công thì không có người đón về.

“Họ chấp nhận cho con học trường tư để có thể đón con lúc 7, 8 giờ tối. Nhiều gia đình không thể nuôi con được mà phải gửi về quê cho ông bà nuôi”, bà Yến nói.

Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI