Học phí nhiều trường đại học ở TPHCM tăng mạnh, cao nhất gần 47%

28/02/2026 - 10:41

PNO - Nhiều trường đại học công lập tại TPHCM công bố điều chỉnh học phí theo hướng tăng so với năm trước.

Trong đó, 2 trường thành viên của Đại học Quốc gia là Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Khoa học Tự nhiên điều chỉnh tăng mạnh. Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng có mức tăng đáng chú ý, đặc biệt ở các chương trình chất lượng cao và nhóm ngành sức khỏe.

Trường đại học Bách khoa TPHCM tăng 5-10%

Theo đề án tuyển sinh 2026, Trường đại học Bách khoa điều chỉnh học phí tăng khoảng 5-10% so với năm học 2025-2026. Cụ thể, các chương trình tiêu chuẩn, tài năng và kỹ sư chất lượng cao có mức học phí khoảng 31,5 triệu đồng/năm, tăng khoảng 1,5 triệu đồng so với khóa trước.

Chương trình định hướng Nhật Bản cũng có tỉ lệ tăng tương tự, từ 60 lên 63 triệu đồng.

Học phí chương trình tiên tiến, dạy và học bằng tiếng Anh tăng 8 triệu đồng, lên 88 triệu một năm, tỉ lệ tăng là 10%.

Mức học phí cao nhất thuộc về chương trình liên kết cử nhân kỹ thuật quốc tế với Đại học Công nghệ Sydney (UTS) - 268 triệu đồng một năm.

Sinh viên Trường đại học Bách khoa trong một tiết thực hành - Ảnh: N.L
Sinh viên Trường đại học Bách khoa trong một tiết thực hành - Ảnh: N.L

Trường đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM tăng khoảng 10%

Trường đại học Khoa học Tự nhiên cũng công bố mức học phí dự kiến tăng khoảng 10% ở hầu hết các ngành so với năm trước.

Theo thông báo, học phí chương trình chuẩn dao động từ 32,6 đến 40,5 triệu đồng/năm. Nhiều ngành thuộc nhóm máy tính, công nghệ thông tin, khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, thiết kế vi mạch… có mức học phí phổ biến khoảng 40,5 triệu đồng/năm.

Đối với chương trình tiên tiến hoặc chương trình tăng cường tiếng Anh, học phí cao hơn, dao động từ 49 đến 70 triệu đồng/năm. Trong đó, chương trình tiên tiến ngành khoa học máy tính dự kiến ở mức khoảng 70 triệu đồng/năm.

Trường cho biết mức thu được xây dựng theo chi phí đào tạo thực tế và lộ trình tự chủ tài chính đã được phê duyệt.

Y khoa, răng hàm mặt của Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lên tới 81 triệu đồng/năm

Đáng chú ý là mức học phí tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Theo đề án tuyển sinh 2026, học phí dự kiến dao động từ 47 đến 81 triệu đồng/năm tùy ngành.

Trong đó, ngành y khoa và răng hàm mặt có mức học phí khoảng 81 triệu đồng/năm, tăng gần 26 triệu đồng so với năm học trước. Đây cũng là 2 ngành dẫn đầu về mức tăng với 25,8 triệu đồng so với năm ngoái, tức gần 47%. Tỉ lệ tăng ở những ngành khác khoảng 12-23%. Ngành dược học và y học cổ truyền khoảng 68 triệu đồng/năm. Các ngành còn lại khoảng 47 triệu đồng/năm.

Đây là mức tăng mạnh nhất của trường trong 5 năm qua của trường.

Lý giải về mức tăng này, đại diện nhà trường cho biết đây là lần đầu tiên trường xây dựng học phí theo định mức kinh tế - kỹ thuật, trên cơ sở “tính đúng, tính đủ” chi phí đào tạo. Đào tạo nhóm ngành sức khỏe có đặc thù chi phí cao do yêu cầu thực hành, phòng lab, mô bệnh phẩm, thiết bị chuyên dụng và đội ngũ giảng viên là bác sĩ, chuyên gia.

Trường cũng cho biết mức học phí mới được xây dựng phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính theo quy định hiện hành.

Điểm chung trong các thông báo của 3 trường là việc tăng học phí gắn với lộ trình tự chủ tài chính và căn cứ vào chi phí đào tạo thực tế của từng chương trình. Mức thu giữa các ngành có sự chênh lệch lớn, phản ánh đặc thù đào tạo, đặc biệt ở các ngành kỹ thuật công nghệ cao và nhóm ngành sức khỏe.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI