Hoàn thành xây công viên tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ trước ngày 10/2/2026

18/11/2025 - 11:47

PNO - Đây là thông tin được sở Xây dựng báo cáo UBND TPHCM về chủ trương đầu tư xây dựng công viên và Đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19 tại khu đất số 1 đường Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài.

Theo đó, sở Xây dựng đề xuất chia dự án thành 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Xây dựng công viên trên khu đất số 1 Lý Thái Tổ (không bao gồm diện tích tòa nhà số 2 Hùng Vương), hoàn thành trước ngày 10/2/2026.

Giai đoạn 2: Di dời tòa nhà số 2 Hùng Vương và hoàn thiện chỉnh trang phần công viên còn lại, dự kiến hoàn thành trong quý II/2026.

Khu đất tam giác số 1 Lý Thái Tổ sẽ được xây công viên hoàn thành trước ngày 10/6 năm sau - Ảnh: TQ
Khu đất tam giác số 1 Lý Thái Tổ sẽ được xây công viên hoàn thành trước ngày 10/6 năm sau - Ảnh: TQ

Trong thời gian này, sở Xây dựng cũng kiến nghị đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng lên 23m, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.073 tỉ đồng, số tiền phần lớn dành cho chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng.

Theo sở Xây dựng TPHCM, khu đất “vàng” số 1 Lý Thái Tổ có vị trí đặc biệt khi nằm giữa 3 trục đường lớn Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đồng thời kết nối với tuyến metro số 1 kéo dài và tuyến metro số 3 trong tương lai. Vì vậy, việc sớm đưa khu đất vào khai thác là rất cần thiết.

Mặc khác, theo quy hoạch 1/2.000, khu đất rộng 4,36ha gồm đất hỗn hợp và phần lớn diện tích dành cho cây xanh công cộng, đồng thời là vị trí dự kiến bố trí nhà ga metro. Khu vực lân cận, trong đó có khu đất 0,49ha tại số 2 Hùng Vương được quy hoạch chức năng thương mại - dịch vụ. Bên cạnh đó, hệ thống giao thông xung quanh cơ bản hoàn chỉnh, riêng đoạn Trần Bình Trọng (từ Hùng Vương đến Lý Thái Tổ) chưa đạt mặt cắt quy hoạch nên cần được mở rộng.

Các căn biệt thự cổ tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh: TQ
Các căn biệt thự cổ tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ - Ảnh: TQ

Do đó, sở Xây dựng đã đề xuất điều chỉnh cục bộ quy hoạch để hình thành tổ hợp công viên cây xanh, không gian sinh hoạt cộng đồng, đài tưởng niệm nạn nhân COVID-19, kết hợp khai thác không gian ngầm.

Tuy nhiên, để triển khai dự án, cần di dời tòa nhà tại số 2 Hùng Vương do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) chi nhánh TPHCM đang sử dụng. Theo làm việc với VNPT, việc di dời chỉ có thể thực hiện sau khi bố trí được mặt bằng thay thế và hoàn tất lắp đặt, kết nối hạ tầng viễn thông nhằm đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn. Vì vậy việc di dời tòa nhà này sẽ được thực hiện vào quý II năm sau.

Hiện tại khu đất có 7 biệt thự cổ kiểu Pháp của gia đình chú Hỏa - một trong “tứ đại phú hộ” và được mệnh danh là “vua nhà đất” Sài Gòn xưa.

Theo sở Xây dựng, cả 7 biệt thự đều được phân loại nhóm 2, thuộc diện biệt thự cũ được phép sửa chữa, bảo tồn hình thức bên ngoài. Tuy nhiên, kết quả kiểm định cho thấy biệt thự số 2, 3, 4 bị xuống cấp nghiêm trọng, có nhiều vết nứt tại kết cấu chịu lực, bê tông thấm nước, rêu mốc, bong tróc, bị xâm thực và ăn mòn, gây mất an toàn. 4 biệt thự còn lại gồm số 1, 5, 6, 7 không ảnh hưởng khả năng chịu lực, có thể tiếp tục bảo tồn. Hiện đang tháo dỡ 3 biệt thự xuống cấp, giữ lại 4 biệt thự còn đảm bảo kết cấu.

Tứ Quý

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI