 |
| Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân lần đầu tham gia phim chiếu tết, tiết lộ sẽ nỗ lực hơn ở lĩnh vực diễn xuất |
Hoa hậu Nguyễn Đình Như Vân bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 2012. Trước khi trở thành Miss Global 2025, người đẹp từng đoạt giải Á quân cuộc thi The New Mentor - Người mẫu toàn năng 2023, từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên các chương trình thực tế, hoa hậu.
Tết Bính Ngọ 2026, hoa hậu Như Vân tham gia phim tết Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang. Dự án giúp người đẹp đến gần hơn với đam mê diễn xuất mà cô ấp ủ từ lâu.
Phóng viên: Điều gì khiến Hoa hậu Như Vân hoãn kế hoạch công du quốc tế để tham gia phim tết Nhà ba tôi một phòng?
Hoa hậu Như Vân: Đầu tiên, tôi nhận được lời mời đến gặp anh Trường Giang, Nhã Phương cùng ê-kíp casting phim Nhà ba tôi một phòng để thử đóng một phân đoạn. Sau cuộc gặp, tôi hồi hộp không biết mình có được chọn hay không, đến khi được xác nhận vượt qua, tôi lên đoàn phim để đọc kịch bản, gặp các anh chị diễn viên.
Có 2 lý do tôi chọn khép lại các dự án khác, tham gia phim tết Nhà ba tôi một phòng. Thứ nhất là về kịch bản. Đây là phim mà tôi đánh giá kịch bản rất nhân văn, không quá kịch tính nhưng cảm động. Phim dành cho nhiều nhóm khán giả, khi xem sẽ thấy bản thân mình trong nhân vật.
Lý do thứ hai là con người của bộ phim. Tôi được làm việc cùng anh Trường Giang, Nhã Phương, chị Lê Khánh... và toàn bộ ê-kíp. Mọi người đều biết chính xác họ đang làm gì, như anh Trường Giang, dự án đã được anh chuẩn bị 5-6 năm. Chính cách làm việc của mọi người cho tôi niềm tin khi tham gia dự án.
 |
| Hoa hậu Như Vân cho biết sẵn sàng đón nhận những ý kiến, đóng góp từ khán giả cho vai diễn lớn đầu tiên |
*Vai diễn lần này có điểm gì giống và khác Như Vân ngoài đời? Có chi tiết nào khiến chị phải “đào sâu” cảm xúc hoặc thay đổi bản thân để nhập vai không?
Tôi nhận được lời mời casting 2 vai diễn nhưng sau khi đọc nội dung, tôi xin phép anh Trường Giang và Nhã Phương – đạo diễn casting, để chỉ thử vai cô Lệ vì cô Lệ là người mẹ, có con gái 17-18 tuổi giống con gái lớn của tôi ngoài đời. Tôi là người mới trong diễn xuất nên để khán giả hiểu được nhân vật, tôi phải thể hiện rất chân thành, rất đời, đó là cái khó. Nhưng cũng may khi tôi có con sớm từ 18 tuổi cho nên sau một khoảng thời gian dài, những trải nghiệm đủ cho tôi nhập vai.
Nhân vật Lệ là người rất kiên nhẫn, mà hầu như khi làm mẹ, phụ nữ thường kiên nhẫn hơn, cố giấu nhiều cảm xúc hỗn độn vào trong để các con không nhận ra. Giống như nhân vật, ở ngoài đời, tôi cũng chọn giữ lại cho mình nhiều hơn, quan sát nhiều hơn là chia sẻ. Tôi học được ở nhân vật là phải nói ra tiếng lòng của mình nhiều hơn thay vì im lặng giữ lại và nghĩ người khác sẽ tự hiểu cho mình.
*Đóng cùng Trường Giang – một nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm và có cá tính rất rõ, anh đã hỗ trợ một người mới như chị ra sao?
Trước khi phim bấm máy, tôi có khoảng một tháng rưỡi để tập luyện với anh Giang về các kỹ năng diễn xuất cơ bản như lấy cảm xúc như thế nào, làm sao để cơ thể thoải mái, biết góc máy nào phù hợp... Còn trong khi làm việc, anh Giang có những yêu cầu riêng, tuy nhiên, vì là danh hài nên những lần góp ý của anh không hề căng thẳng mà hoàn toàn vui vẻm giúp mọi người tiếp nhận vấn đề một cách thoải mái.
Tôi nhớ ngày đầu quay là cảnh tâm lý rất nặng, phải khóc nhiều. Từ 6 giờ sáng tôi đã lấy tâm lý đến trưa mới bấm máy, thật sự nặng nề. Tôi khóc liên tục, cứ xong một lần quay phải lấy máy sấy áo cho khô vì nước mắt rơi ướt đẫm. Xong cảnh quay, anh Giang vỗ vai nhẹ động viên, chỉ bấy nhiêu giúp tôi có thêm động lực. Tuy nhiên, anh cũng hướng dẫn tôi cách lấy tâm lý và thoát tình huống làm sao cho nhanh để không mất quá nhiều sức do phải mất đến 5 tới 6 tiếng tôi mới thoát khỏi cảm xúc nhân vật.
 |
| Tạo hình của hoa hậu Như Vân trên phim tết Nhà ba tôi một phòng |
*Dành nhiều công sức cho vai diễn nhưng chị có lo lắng khi phim ra mắt, sự đón nhận không được như mình kỳ vọng?
Là người mới, tất nhiên tôi chuẩn bị tinh thần để đón nhận những đánh giá, nhận xét từ mọi người. Tôi hi vọng khán giả không nhìn ra một hoa hậu đang đóng phim mà chỉ thấy người mẹ, một phụ nữ chưa hoàn hảo nhưng biết cách hoàn thiện, cố gắng để gần hơn với gia đình. Hy vọng mọi người cảm nhận được, còn lại khen, chê, tôi sẵn sàng đón nhận để hoàn thiện hơn.
*Sau bộ phim tết Nhà ba tôi một phòng, chị có xem diễn xuất là con đường nghiêm túc và có dự định học thêm để trang bị nền tảng đi đường dài?
Trước khi nhận được lời mời từ phim của anh Trường Giang, tôi có nhen nhóm ý định đi học diễn xuất nhưng cánh cửa cơ hội này mở ra, tôi học ở anh Trường Giang trước. Sau phim, tôi sẽ nghiêm túc tìm hiểu những khoá học để hoàn thiện bản thân, học không bao giờ là thừa. Tôi đầu tư nhiều tâm huyết vào lĩnh vực diễn xuất vì đây là công việc có thể đi đường dài sau 5 – 10 năm nữa.
*Hoạt động showbiz hơn 10 năm, đối mặt không ít những tin đồn đời tư chắc chị thấm thía áp lực khi là người nổi tiếng, nếu cho chị lựa chọn lại nghề nghiệp, chị có tiếp tục lựa chọn con đường này?
Tôi nghĩ sẽ rất khó vì đây là con đường tôi đã đi và luôn đi. Nếu bắt buộc chọn một hướng khác, tôi chưa nghĩ tới. Giống như anh Trường Giang có chia sẻ ở buổi ra mắt phim, là nghệ sĩ, mình cứ im lặng và làm thật tốt việc mình đang làm, kết quả sẽ là câu trả lời thuyết phục nhất cho mọi người. Nghệ sĩ rất cần khán giả vì khán giả sẽ là người nói cho nghệ sĩ biết họ đang làm công việc của mình như thế nào, cho nên cần trân trọng những ý kiến đóng góp, xây dựng từ công chúng.
*Đối với các con, chị là người mẹ như thế nào?
Tôi là người mẹ khá nghiêm khắc và trung hoà giữa hiện đại - truyền thống. Tôi dạy con đi học về phải vòng tay thưa, trước khi đi học phải chào, nhưng cũng rất thoải mái, tâm lý để con tâm sự được những vấn đề của con, để con xem mình như người bạn đủ thân thiết, gần gũi. Các con hiện tại nói tiếng Việt và tiếng Anh đều tốt.
*Sau những chuyện tình cảm không như ý, hiện tại chị có sẵn sàng mở lòng để đón nhận mối quan hệ mới?
Sau những mối quan hệ đã có, ở hiện tại, tôi không phải là người khó tính nhưng sẽ lựa chọn một cách kỹ càng hơn. Tôi cần một ai đó tử tế, đủ hiểu cho gia đình, công việc và sự nghiệp của mình. Khi đã là mẹ, tất cả những gì tôi làm đều nhìn về phía con, tự hỏi điều này có tốt cho con không, phù hợp không. Hiện tôi khá bận, thời gian rảnh muốn dành cho con cái nên chưa nghĩ nhiều về những mối quan hệ khác.
*Trong năm 2026, chị có dự án nào có thể chia sẻ sớm với khán giả?
Tôi đang có một số lời mời, dự án mà bản thân đang cân nhắc, suy nghĩ. Tôi hi vọng trong tương lai sẽ học được nhiều hơn về lĩnh vực phim ảnh như sản xuất. Sắp tới, có thể tôi sẽ thực hiện một số show nho nhỏ để làm quen với quá trình sản xuất, phim ảnh nhiều hơn.
Đồng thời, tôi sẽ tiếp tục hoàn thành các hoạt động công du trong khuôn khổ Miss Global. Thời gian tôi nhận lời tham gia phim tết, tổ chức đã dời lại một số hoạt động để hỗ trợ cho tôi nên sau tết, khi quá trình quảng bá phim hoàn thành, tôi sẽ tiếp tục các hoạt động còn chờ đợi.
*Cảm ơn chị đã chia sẻ.
Diễm Mi
Ảnh: NVCC