Hoa hậu có còn cần trong thời đại nữ quyền và đa dạng?

03/12/2025 - 06:20

PNO - Bê bối tại Miss Universe 2025 như giọt nước tràn ly, khiến công chúng phẫn nộ khi phơi bày mặt tối phía sau ánh hào quang của những chiếc vương miện hoa hậu. Trong bối cảnh đó, câu hỏi không mới lần nữa được đặt ra: Các cuộc thi sắc đẹp đóng vai trò gì trong xã hội hiện đại?

Có lẽ hiếm quốc gia nào có mật độ thi sắc đẹp dày đặc như Việt Nam, với hàng chục cuộc thi lớn nhỏ hằng năm. Hoa hậu nhiều đến mức… “ra ngõ gặp hoa hậu”. Nếu trước đây, đăng quang hoa hậu là cánh cửa mở ra nhiều cơ hội và tạo sức ảnh hưởng xã hội, thúc đẩy những hoạt động ý nghĩa cho cộng đồng thì nay, vương miện chỉ như tấm vé gia nhập showbiz, một phương tiện xây dựng hình ảnh cá nhân và thu hút hợp đồng thương mại. Khi ngày càng xuất hiện nhiều cuộc thi nhỏ lẻ, dễ xin phép và tiêu chí tuyển chọn quá dễ dãi, vương miện tuy dễ sở hữu hơn nhưng lại đánh mất dần giá trị và uy tín vốn có.

Miss Grand Vietnam 2024 nhận nhiều phản ứng trái chiều của khán giả trong quá trình tổ chức và kết quả chung cuộc - Nguồn ảnh: Ban tổ chức
Miss Grand Vietnam 2024 nhận nhiều phản ứng trái chiều của khán giả trong quá trình tổ chức và kết quả chung cuộc - Nguồn ảnh: Ban tổ chức

Phụ nữ Việt Nam ngày nay đã và đang tỏa sáng ở nhiều lĩnh vực: khoa học, công nghệ, kinh doanh, thể thao, nghệ thuật… Họ khẳng định giá trị bằng trí tuệ, bản lĩnh và sự cống hiến chứ không bằng việc phải phù hợp một khuôn mẫu ngoại hình. Dù tuyên bố đề cao “nữ quyền - tri thức - đa dạng”, các cuộc thi sắc đẹp vẫn vận hành theo cấu trúc cũ, duy trì cách đánh giá quen thuộc dựa chủ yếu vào ngoại hình và các chỉ số cơ thể. Điều này khiến chiếc vương miện ngày càng xa rời những giá trị phụ nữ hiện đại theo đuổi.

Không ít cuộc thi sắc đẹp trong nước để lại tiếng xấu sau khi kết thúc, từ nghi vấn mua giải, học vấn không minh bạch, ứng xử thiếu chuẩn mực đến scandal đạo đức của người đăng quang. Thậm chí có đơn vị tổ chức từng bị xử phạt vì sai phạm cơ bản còn khán giả thì mệt mỏi vì những lùm xùm. Việc hoa hậu làm khán giả chưng hửng vì cách ứng xử và phát ngôn kém thuyết phục, không tương xứng với vị thế họ đang đại diện không còn là chuyện cá biệt.

Khi giá trị vương miện trở nên mong manh, scandal và thị phi lại trở thành thứ duy trì sức nóng dư luận. Công chúng không còn nhớ ai đăng quang nhưng lại nhớ ai dính scandal. Những cuộc thi nhan sắc ngày càng giống một sản phẩm giải trí tiêu dùng nhanh dễ theo dõi, dễ bàn tán và dễ quên.

Thật ra, các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam từng có những giá trị văn hóa đáng trân trọng với nhiều câu chuyện truyền cảm hứng. Nhưng nếu tiếp tục vận hành như các sân khấu giải trí tiêu dùng nhanh, dựa vào scandal nhiều hơn giá trị, sớm muộn công chúng cũng sẽ quay lưng. Vương miện không thể đại diện cho phụ nữ hiện đại nếu chỉ còn là món phụ kiện của sự ồn ào. Phụ nữ hôm nay không cần vương miện để tỏa sáng!

Thuỳ Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI