Hỗ trợ ảnh hưởng từ COVID-19, nhiều quận huyện còn chưa… giải ngân

27/05/2020 - 14:26

PNO - Trong các đối tượng nhận hỗ trợ, người lao động tự do như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, xe ôm, làm việc tại các cơ sở dịch vụ như nhà hàng, quán ăn… hiện chỉ mới ở công đoạn đang xem xét hỗ trợ.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM vừa có báo cáo thống kê các đối tượng đã nhận hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Thống kê được tính đến ngày 25/5/2020. Cụ thể:

Hỗ trợ người lao động trong các doanh nghiệp phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Toàn thành phố có 58.916 người.

Đến nay, đã chi hỗ trợ cho 4.831 người, đạt 8,2%. Trong đó, hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ (1,8 triệu đồng/người/tháng, chi hàng tháng) là 113 người. Hỗ trợ theo nghị quyết 02 của Hội đồng Nhân dân TPHCM (1 triệu đồng/người/tháng, chi hàng tháng) là 4.718 người.

Các quận huyện có kết quả hỗ trợ còn thấp hoặc chưa chi như: quận Tân Phú mới chi hỗ trợ cho 7 người, huyện Bình Chánh 10 người; quận 5, quận 11 và huyện Nhà Bè chưa giải ngân.

Hỗ trợ giáo viên, nhân viên các cơ sở mầm non ngoài công lập, nhóm trẻ bị nghỉ việc không hưởng lương (1 triệu đồng/người/tháng, chi hàng tháng). Toàn thành phố có 30.657 người.

Trong đó, các giáo viên, nhân viên đủ điều kiện hỗ trợ là 14.820 người, đã chi hỗ trợ cho 6.007 người, đạt 40,53%. Các quận huyện chi còn thấp như quận 4 (27 người), quận 10 (46 người)…

Riêng giáo viên, nhân viên không đủ điều kiện là 15.837 người (do chưa tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM đã trình UBND TPHCM xem xét, đề xuất hỗ trợ.

Hỗ trợ lao động bị chấm dứt hợp đồng nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (1 triệu đồng/người/tháng, chi hàng tháng). Toàn thành phố có 7.479 người.

Đến nay, đã chi cho 547 người, đạt 7,31%. Trong đó, hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Thủ tướng Chính phủ 7 người. Hỗ trợ theo Nghị quyết 02 của Hội đồng Nhân dân TPHCM được 540 người. Các quận huyện có kết quả hỗ trợ thấp hoặc chưa chi như: quận 7 mới chi cho 1 người, quận 12 mới 1 người, huyện Củ Chi 2 người. Các quận 4, 5, 9… chưa giải ngân.

TPHCM hiện đang gặp trở ngại trong việc hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19
TPHCM hiện đang gặp trở ngại trong việc hỗ trợ người lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19. Trong ảnh, một cử tri cho biết rất nhiều người lao động tự do bị "làm khó": muốn nhận 1 triệu đồng hỗ trợ, họ phải có giấy xác nhận thân nhân, phải về quê làm với chi phí lên đến hàng triệu đồng

Hỗ trợ lao động không có hợp đồng lao động bị mất việc làm (1 triệu đồng/người/tháng, chi hàng tháng). Toàn thành phố có 286.276 người, đã chi hỗ trợ cho 15.108 người, đạt 5,27%. Các quận huyện có kết quả hỗ trợ thấp như quận 1 mới chi cho 51 người, huyện Hóc Môn 64 người. Các quận 3, 4, 7… chưa giải ngân.

Hỗ trợ người bán vé số lưu động. Toàn thành phố có 24.608 người, trong đó, từ ngày 16-30/4 phát sinh thêm 6.154 người và mới chi cho 45 người phát sinh.

Đặc biệt, thống kê sơ bộ toàn thành phố có 94.669 người thuộc nhóm đối tượng lao động tự do như bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định, thu gom rác, phế liệu, bốc vác, xe ôm… vẫn chưa ai nhận được hỗ trợ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TPHCM hiện đang thống kê để trình UBND TPHCM xem xét về thủ tục.

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. Toàn thành phố có 53 doanh nghiệp có nhu cầu vay nhưng đến nay chưa quận huyện nào được giải ngân để chi hỗ trợ.

Riêng hỗ trợ hộ kinh doanh (1 triệu đồng/hộ/tháng, chi hàng tháng), chỉ mới hỗ trợ cho 337/4.048 hộ, đạt 8,33%. Trong đó các quận 2, 3, 5… chưa giải ngân.

Các đối tượng còn lại như người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội hàng tháng nhận hỗ trợ chiếm tỷ lệ hơn 99%.

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI