Hành khách vô tư mang dao lên máy bay của Vietnam Airlines

18/07/2022 - 19:40

PNO - Thủ tục soi chiếu qua các cửa an ninh các sân bay nổi tiếng là nghiêm ngặt nên vụ việc hành khách vô tư cầm dao gọt trái cây trên máy bay khiến nhiều người sửng sốt.

Ngày 18/7, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một hành khách vô tư cầm dao gọt trái cây trên chuyến bay của Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) chặng TPHCM – Hà Nội.

Nhiều diễn đàn, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một hành khách ngang nhiên gọt trái cây trên chuyến bay của Vietnam Airlines (Ảnh chụp màn hình)
Nhiều diễn đàn, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh một hành khách ngang nhiên gọt trái cây trên chuyến bay của Vietnam Airlines (Ảnh chụp màn hình)

Hình ảnh vị khách sử dụng dao được xác định là trên chuyến bay mang số hiệu VN208 của hãng Vietnam Airlines khởi hành từ TPHCM – Hà Nội vào sáng ngày 18/7.

Theo quy định về an ninh hàng không, dao lam, dao rọc giấy, các loại dao có lưỡi (không bao gồm cán dao) dài trên 6cm hoặc tổng chiều dài cán và lưỡi trên 10cm… sẽ bị cấm mang vào khu vực hạn chế, lên khoang hành khách của máy bay. Hành khách sẽ được kiểm tra theo quy trình kiểm soát an ninh ngặt nghèo tại sân bay: Kiểm tra giấy tờ tùy thân, soi chiếu an ninh, thậm chí áp dụng kiểm tra trực quan trong trường hợp cần thiết... trước khi lên máy bay.

Hiện Cục Hàng Không Việt Nam, Cảng vụ hàng không miền Nam và Trung tâm an ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã nắm thông tin vụ việc và đang vào cuộc xác minh, rà soát với các bên. Đặc biệt là đang làm việc với nhân viên an ninh soi chiếu để lọt vật cấm trên máy bay.

Theo quy định, hành khách mang dao lên máy bay có thể bị xử phạt theo Điều 26 Nghị định 162 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không. Khi đưa vật phẩm, chất nguy hiểm vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay trái quy định mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể bị phạt từ 7-10 triệu đồng.

Nhân viên soi chiếu an ninh hàng không để lọt dao có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 16 Nghị định 162 mức phạt nhẹ nhất là 1-3 triệu đồng. Nếu hành vi xét thấy có uy hiếp đến an ninh, an toàn hàng không, mức phạt có thể lên tới 10 triệu đồng. Đồng thời, sau khi điều tra mà phát hiện lỗi nghiêm trọng, cố ý, có thể bị thu giấy phép hành nghề.

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI