Hàng loạt sạp chợ đóng cửa giữa mùa mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm

25/01/2026 - 16:37

PNO - Dù chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, không khí mua sắm tại các chợ truyền thống vẫn chìm trong cảnh đìu hiu.

Tại khu vực kinh doanh quần áo trong chợ An Đông, phường An Đông, TPHCM, không khí mua sắm rất trầm lắng
Tại khu vực kinh doanh quần áo trong chợ An Đông, phường An Đông, TPHCM, không khí mua sắm rất trầm lắng. Đa phần tiểu thương ngồi bấm điện thoại giết thời gian.
Một số sạp thì có đóng hàng gửi đi tỉnh nhưng sức mua phải giảm từ 50 - 70% so với cách đây vài năm
Một số sạp có đóng hàng gửi đi tỉnh nhưng sức mua giảm từ 50 - 70% so với cách đây vài năm.

Theo ghi nhận, tại chợ tầng 1 chợ An Đông, phường An Đông, TPHCM, chỉ có vài sạp đóng cửa hoặc treo bảng cho thuê, sang sạp.
Ở khu vực tầng 1 này, số lượng các sạp mở cửa kinh doanh vẫn đông đủ, chỉ có vài sạp đóng cửa hoặc treo bảng "cho thuê, sang sạp".
Theo chia sẻ của một chủ sạp ở tầng 1, chị chọn đóng cửa vì 2 lý do, vừa kinh doanh ế ẩm, vừa chịu áp lực của quy định thuế kê khai mới

Theo chia sẻ của một chủ sạp đã đóng ở tầng 1, sở dĩ sạp này chọn đóng cửa vì 2 lý do: kinh doanh ế ẩm và chịu áp lực của quy định thuế kê khai mới. "Tôi đã lớn tuổi, không rành để thực hiện kê khai hàng hóa trên ứng dụng. Hơn nữa, đa phần hàng hóa ở sạp là hàng tồn kho cũ, chưa có đủ hóa đơn chứng từ theo quy định mới. Mặc dù ngành thuế đã hướng dẫn rằng chúng tôi có thể tự kê khai và tự chịu trách nhiệm, nhưng nếu cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện hàng hóa chưa đủ hóa đơn chứng từ sẽ bị xử phạt nên tôi quyết định tạm ngưng kinh doanh, đang chờ thanh lý" - ông P. nói.

Ghi nhận tại các sạp vẫn đang duy trì hoạt động, hầu hết tiểu thương cho biết họ đang nỗ lực tuân thủ quy định thuế kê khai mới nhưng vấp phải không ít rào cản. Nếu như trước đây, việc nộp thuế khoán chỉ đòi hỏi ghi chép sổ sách thủ công đơn giản, thì nay quy trình kê khai điện tử lại trở thành gánh nặng. Nhiều người vẫn duy trì thói quen viết tay vào sổ, sau đó đến cuối ngày phải nhờ con cái nhập liệu hộ vào ứng dụng vì sợ làm sai sẽ bị phạt. các thao tác trên phần mềm quản lý bán hàng là một ma trận đối với những người lao động phổ thông. Ngay từ bước khai báo danh mục hàng hóa đã gây rối rắm khi hệ thống phân chia ra hàng loạt nhóm: vật tư thông thường, hàng hóa có đơn vị quy đổi, hàng theo mã quy cách, đến các mặt hàng combo hay dịch vụ... Mỗi nhóm lại yêu cầu một quy trình riêng biệt, tạo nên một mớ hỗn độn về mặt kỹ thuật - một tiểu thương chia sẻ
Ghi nhận tại các sạp vẫn đang duy trì hoạt động, hầu hết tiểu thương cho biết họ đang nỗ lực tuân thủ quy định thuế kê khai mới nhưng vấp phải không ít rào cản. Nếu như trước đây, việc nộp thuế khoán chỉ đòi hỏi ghi chép sổ sách thủ công đơn giản, thì nay quy trình kê khai điện tử lại trở thành gánh nặng. Nhiều người vẫn duy trì thói quen viết tay vào sổ, sau đó đến cuối ngày phải nhờ con cái nhập liệu vào ứng dụng vì sợ làm sai sẽ bị phạt. "Các thao tác trên phần mềm quản lý bán hàng là một "ma trận" đối với những người lao động phổ thông. Ngay từ bước khai báo danh mục hàng hóa đã gây rối rắm khi hệ thống phân chia ra hàng loạt nhóm: vật tư thông thường, hàng hóa có đơn vị quy đổi, hàng theo mã quy cách, đến các mặt hàng combo hay dịch vụ... Mỗi nhóm lại yêu cầu một quy trình riêng biệt, tạo nên một mớ hỗn độn về mặt kỹ thuật" - một tiểu thương chia sẻ.
Tại khu vực tầng 2, tầng 3 chợ An Đông, số lượng sạp treo bảng cho thuê hoặc sang sạp khá nhiều
Tại khu vực tầng 2 và tầng 3 chợ An Đông, số lượng sạp treo bảng "cho thuê" hoặc "sang sạp" khá nhiều.

Có sạp có diện tích khá rộng, treo biển cho thuê với giá chỉ 5 triệu đồng/tháng, song vẫn không có khách thuê.
Có sạp có diện tích khá rộng, treo biển cho thuê với giá chỉ 5 triệu đồng/tháng, song vẫn không có khách thuê.

Tại khu vực tầng 3, số lượng sạp đóng cửa phải gần phân nữa
Tại khu vực tầng 3, số lượng sạp đóng cửa để làm kho hoặc treo bảng "cho thuê sạp" gần phân nửa. Số sạp còn lại vẫn mở cửa kinh doanh nhưng người mua rất thưa thớt.
Tại một số sạp hàng, quần áo được đổ đống dưới sàn để xả kho với giá chỉ từ 30.000 đến 150.000 đồng/sản phẩm nhưng vẫn vắng bóng người mua. Chủ sạp chia sẻ, dù ngồi ròng rã cả ngày chỉ bán được vài món đồ nhưng vẫn phải bám trụ vì tâm lý 'có còn hơn không'. Đáng chú ý là một nghịch lý đang tồn tại: có tiểu thương đã đầu tư phần mềm bán hàng theo quy định mới, nhưng vì quá ế ẩm, có ngày hệ thống chỉ ghi nhận vỏn vẹn vài lượt nhập liệu
Tại một số sạp hàng, quần áo được đổ đống dưới sàn để xả kho với giá chỉ từ 30.000 đến 150.000 đồng/sản phẩm nhưng vẫn vắng bóng người mua. Chủ sạp chia sẻ, dù ngồi ròng rã cả ngày chỉ bán được vài món đồ nhưng vẫn phải bám trụ vì tâm lý 'có còn hơn không'. Có tiểu thương đã đầu tư phần mềm bán hàng theo quy định mới, nhưng vì quá ế ẩm, có ngày chỉ nhập vỏn vẹn vài sản phẩm bán ra.

Tại các chợ truyền thống khác như Nguyễn Tri Phương, dù đã gần tết nhưng lượng khách đến mua sắm khá vắng.
Tại chợ này, do kinh doanh ế ẩm, và cũng do chưa thể đáp ứng với quy định thuế mới, một số sạp cũng tạm ngưng kinh doanh. Theo chia sẻ của các tiểu thương, áp lực hiện nay là 'khó chồng khó khi việc kinh doanh vốn đã ế ẩm nay lại thêm gánh nặng từ thủ tục thuế kê khai. Một tiểu thương kinh doanh hàng tươi sống bộc bạch: Đặc thù nghề bán cá, bán thịt khiến tay chân chúng tôi lúc nào cũng ướt đẫm, việc thao tác trên điện thoại hay nhập liệu vào ứng dụng là một thử thách thực sự. Đó là chưa kể quy trình trên ứng dụng dù nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy vô cùng rắc rối.
Tại chợ này, do kinh doanh ế ẩm và cũng do chưa thể đáp ứng với quy định thuế mới, một số sạp cũng tạm ngưng kinh doanh. Theo chia sẻ của các tiểu thương, áp lực hiện nay là 'khó chồng khó" khi việc kinh doanh đã ế ẩm nay lại thêm gánh nặng từ thủ tục thuế kê khai. Một tiểu thương kinh doanh hàng tươi sống bộc bạch: "Đặc thù nghề bán cá, bán thịt khiến tay chân chúng tôi lúc nào cũng ướt đẫm, việc thao tác trên điện thoại hay nhập liệu vào ứng dụng là một thử thách thực sự. Đó là chưa kể quy trình trên ứng dụng dù nghe qua có vẻ đơn giản, nhưng khi bắt tay vào làm mới thấy vô cùng rắc rối".
Tình trạng đìu hiu cũng bao trùm lên các khu chợ truyền thống khác như Vườn Chuối, Bàn Cờ. Tại đây, làn sóng đóng cửa và sang nhượng sạp đang diễn ra rầm rộ. Nhiều tiểu thương thừa nhận họ không còn đủ sức bám trụ khi rơi vào cảnh 'một cổ hai tròng': vừa phải gồng lỗ do sức mua sụt giảm, vừa phải vật lộn với các thủ tục sổ sách, kê khai thuế phức tạp theo quy định mới
Tình trạng đìu hiu cũng bao trùm lên các khu chợ truyền thống khác như Vườn Chuối, Bàn Cờ. Tại đây, nhiều tiểu thương thừa nhận họ không còn đủ sức bám trụ khi rơi vào cảnh vừa phải gồng lỗ do sức mua sụt giảm, vừa phải vật lộn với các thủ tục sổ sách, kê khai thuế phức tạp theo quy định mới.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI