Hàn Quốc xử phạt 9 doanh nghiệp thông đồng ấn định giá tại hệ thống Emart

04/04/2026 - 21:06

PNO - Theo thông tin từ Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, Ủy ban Thương mại công bằng Hàn Quốc (KFTC) đã quyết định xử phạt tổng cộng 3,165 tỉ won (khoảng 2,3 triệu USD) đối với 9 doanh nghiệp chế biến và phân phối thịt heo do có hành vi thông đồng ấn định giá khi cung cấp hàng hóa cho hệ thống bán lẻ Emart.

Không dừng ở xử phạt hành chính, KFTC đã chuyển hồ sơ của 6 doanh nghiệp sang cơ quan công tố để xem xét xử lý hình sự, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc.

Theo kết luận của cơ quan điều tra Hàn Quốc, hành vi thông đồng diễn ra dưới 2 hình thức chính.

Có 9 doanh nghiệp bị xác định thông đồng ấn định giá - Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
Có 9 doanh nghiệp bị xác định thông đồng ấn định giá - Ảnh: Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia

Với thịt heo tiêu chuẩn, 8 doanh nghiệp đã thỏa thuận trước mức giá dự thầu hoặc mức giá tối thiểu trong các gói thầu do Emart tổ chức, đặc biệt với các phần thịt tiêu thụ lớn như ba chỉ, vai heo. Hành vi này xuất hiện trong 8/14 gói thầu từ tháng 11/2021 đến tháng 2/2022, với tổng giá trị hợp đồng khoảng 10,3 tỉ won.

Trong khi đó, với thịt heo có thương hiệu, 5 doanh nghiệp tiếp tục bắt tay thỏa thuận trước mức giá chào cho từng sản phẩm trước khi nộp báo giá. Việc này diễn ra trong 10 lần báo giá từ tháng 7/2021 đến tháng 10/2023, với tổng giá trị khoảng 8,7 tỉ won.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp đã sử dụng các kênh liên lạc riêng, bao gồm cả nhóm chat, để trao đổi và thống nhất mức giá, qua đó tránh cạnh tranh trực tiếp và hạn chế rủi ro thua lỗ.

Theo cơ quan cạnh tranh Hàn Quốc, việc thông đồng đã làm sai lệch hoàn toàn cơ chế hình thành giá trên thị trường thịt heo - mặt hàng thiết yếu trong tiêu dùng hàng ngày.

Trong chuỗi cung ứng, Emart xác định giá bán lẻ dựa trên giá mua đầu vào cộng biên lợi nhuận. Khi các nhà cung cấp đồng loạt nâng giá thông qua thỏa thuận, chi phí đầu vào bị đẩy lên, kéo theo giá bán lẻ tăng tương ứng. Hệ quả trực tiếp là người tiêu dùng phải mua hàng với mức giá cao hơn so với điều kiện cạnh tranh bình thường, làm giảm phúc lợi tiêu dùng và có thể tạo áp lực lạm phát đối với nhóm thực phẩm.

Không chỉ vậy, hành vi này còn tạo ra rào cản đối với các doanh nghiệp không tham gia “liên minh giá”, làm suy giảm tính minh bạch trong đấu thầu, đồng thời bóp méo cấu trúc thị trường về dài hạn.

Ngoài tiền phạt, KFTC yêu cầu các doanh nghiệp chấm dứt toàn bộ hành vi vi phạm và triển khai các biện pháp khắc phục nhằm ngăn ngừa tái diễn.

Trong thời gian tới, phía Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục mở rộng điều tra các dấu hiệu thông đồng đối với các mặt hàng như bột mì, siro tinh bột, trứng… nhằm bảo vệ môi trường cạnh tranh và kiểm soát giá cả thị trường.

Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia, vụ việc cho thấy xu hướng siết chặt thực thi pháp luật cạnh tranh trong các ngành hàng thiết yếu, đặc biệt là thực phẩm - lĩnh vực tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Việc xử lý nghiêm các hành vi thông đồng không chỉ góp phần ổn định giá cả thị trường, mà còn nâng cao tính minh bạch, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và củng cố môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI