Hai phụ nữ sáng mắt sau ca phẫu thuật 'nín thở' ở Bệnh viện Chợ Rẫy

02/08/2018 - 12:13

PNO - Khi nhãn cầu của người phụ nữ được mở bung, cả ê kíp nín lặng, tưởng chừng nghe rõ từng nhịp tim. Hai ca ghép giác mạc từ người cho tim ngừng đập đã thành công.

Lần đầu tiên, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM thực hiện ca phẫu thuật "2 trong 1" - vừa ghép giác mạc vừa điều trị đục thủy tinh thể cho hai bệnh nhân nữ. Giác mạc ghép là món quà từ người cho tim ngừng đập.

Hai phu nu sang mat sau ca phau thuat 'nin tho' o Benh vien Cho Ray
Hình ảnh ca phẫu thuật phối hợp ghép giác mạc và thay thủy tinh thể tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 18/7/2018.

Bác sĩ Ngô Văn Hồng - Trưởng khoa Mắt, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM - cho biết: “Chỉ cần bệnh nhân cựa nhẹ, các tổ chức bên trong nhãn cầu sẽ bung ra ngoài. Còn nếu dùng dao mổ quá mạnh sẽ khiến nhãn cầu bị phá hủy. Lúc này, đòi hỏi bệnh nhân phải nằm thật êm, nhãn áp được hạ tối đa để mắt thật mềm mới mổ được”.

Hai phu nu sang mat sau ca phau thuat 'nin tho' o Benh vien Cho Ray
Bác sĩ khám mắt cho bệnh nhân sau ca phẫu thuật.

Thị lực của hai bệnh nhân giảm sút nghiêm trọng. Một người là chị T.T.T. (64 tuổi,  nội trợ, ở TP.HCM), bị sẹo giác mạc hơn 10 năm. Ba năm trước, chị được ghép giác mạc nhưng sau đó viêm loét giác mạc tái phát khiến mắt trái bị mất hẳn thị lực. Những vết sẹo trắng chiếm gần toàn bộ giác mạc. Cả hai mắt của chị đều bị đục thủy tinh thể.

Bệnh nhân thứ hai là chị B.T.H. (46 tuổi, ở Ninh Thuận), viêm loét giác mạc dẫn đến bị sẹo gần như toàn bộ giác mạc mắt trái, thị lực chỉ nhìn thấy bóng bàn tay kèm theo đục thủy tinh thể.

Hai phu nu sang mat sau ca phau thuat 'nin tho' o Benh vien Cho Ray
Hình ảnh mắt trái của chị H. trước khi phẫu thuật.

Bác sĩ Ngô Văn Hồng cho biết, thông thường bệnh nhân được ghép giác mạc trước, sau đó điều trị đục thủy tinh thể. Bệnh nhân trải qua nhiều cuộc mổ có thể khiến giác mạc mới ghép bị tổn thương.

Vì vậy lần này, các bác sĩ quyết định thực hiện ca mổ "2 trong 1", vừa ghép giác mạc vừa lấy thủy tinh thể tổn thương và đặt thủy tinh thể nhân tạo. Điều này giúp cho bệnh nhân không phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và mang lại thị lực tốt nhất, nhanh nhất. Tuy vậy, đây là cách làm khó vì nhãn cầu sẽ bị hở, cần sự phối hợp tốt giữa bác sĩ gây mê và kỹ thuật viên.

Hai phu nu sang mat sau ca phau thuat 'nin tho' o Benh vien Cho Ray
Mắt trái chị H. sau ca phẫu thuật.

Vào ngày thứ 12 sau ca mổ, thị lực mắt trái của chị H. tăng lên 2/10. Thị lực mắt trái của chị T. tăng lên 1/10 vào ngày thứ 4 sau phẫu thuật.

Chi phí ghép giác mạc tại Bệnh viện Chợ Rẫy vào khoảng 12 triệu đồng, được xem là rẻ nhất thế giới. Nếu được thực hiện tại Singapore, chi phí ghép giác mạc sẽ vào khoảng 25.000 – 30.000 đô la Singapore (trên 500 triệu đồng Việt Nam).

Hiếu Nguyễn

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI