Hải Dương dỡ bỏ phong tỏa khu cách ly y tế cuối cùng

27/03/2021 - 12:30

PNO - Cụm dân cư Văn Xá, phường Ái Quốc (TP Hải Dương) là khu cách ly y tế cuối cùng trong tỉnh được dỡ bỏ phong tỏa.

Không còn các khu, cụm dân cư bị cách ly, phong tỏa ở Hải Dương.
Không còn các khu, cụm dân cư bị cách ly, phong tỏa ở Hải Dương.

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương đã quyết định kết thúc thời gian cách ly y tế đối với cụm dân cư thuộc khu dân cư Văn Xá, phường Ái Quốc, TP Hải Dương, từ 12 giờ ngày 26/3.

Cụm dân cư trên gồm 22 hộ với 86 nhân khẩu, là cụm dân cư cuối cùng ở tỉnh Hải Dương được dỡ bỏ cách ly y tế.

Trước đó, cụm dân cư từ số nhà 220 đến 228 (dãy số chẵn), phố Nguyễn Thị Định, phường Hải Tân, TP Hải Dương, dài 25m, gồm 4 hộ, 9 nhân khẩu, đã được kết thúc cách ly y tế từ 18 giờ ngày 24/3.

Theo báo cáo của CDC Hải Dương, trong ngày 26/3, tỉnh Hải Dương không ghi nhận ca mắc mới COVID-19. Hiện tỉnh Hải Dương có 726 người nhiễm bệnh, chỉ còn 144 trường hợp F1 đang cách ly tập trung. Trong ngày có 29 bệnh nhân được ra viện.

Từ đầu năm đến nay, tỉnh Hải Dương đã có 565 người khỏi bệnh.

Tỉnh Hải Dương cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế cho phép Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương dừng việc tiếp nhận và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 kể từ ngày 28/3/2021.

Bên cạnh đó, bắt đầu từ ngày 27/3, Hải Dương sẽ dừng xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lái xe và học sinh, sinh viên tại địa điểm nhà văn hóa Xứ Đông, đường Thanh Niên, TP Hải Dương. Những trường hợp thực sự cần thiết sẽ đến liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật số 18 đường Thanh Niên để được xét nghiệm.

Ngọc Duy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI