Hai bệnh nhân tái dương tính diễn biến rất phức tạp

29/04/2020 - 18:00

PNO - Chiều 29/4, Bộ Y tế công bố Việt Nam không có ca COVID-19 mới. Bộ Y tế đề nghị cách ly người đã chữa khỏi COVID-19 tại bệnh viện.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, tính đến 18g ngày 29/4, sau 5 ngày liên tiếp, Việt Nam không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tổng trường hợp mắc COVID-19 vẫn là 270 người, trong đó có 130 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. 

Tình hình cách ly:

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 42.057, trong đó có 323 người được cách ly tập trung tại bệnh viện; 6.643 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 35.091 trường hợp cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

Tình hình điều trị: 

Đã có thêm 2 bệnh nhân dương tính trở lại với SARS-CoV-2, đó là:

+ Bệnh nhân thứ 130: đây là 1 ca phức tạp.

Bệnh nhân là nam, 30 tuổi, nhập Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) vào ngày 23/3.

Bệnh nhân được điều trị ổn định, công bố khỏi bệnh vào ngày 30/3, sau đó tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đến ngày 4/4, bệnh nhân được xét nghiệm lại và cho kết quả tái dương tính sau 6 lần âm tính liên tiếp.

Ngày 19/4, bệnh nhân tiếp tục có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 7 lần âm tính liên tiếp. Các xét nghiệm ngày 25-26/4 tiếp tục cho kết quả dương tính.

+ Bệnh nhân thứ 50 là nam, 50 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (Hà Nội) ngày 13/3.

Đây là ca bệnh rất nặng, phải thở máy qua nội khí quản, nhưng đã được bệnh viện điều trị khỏi bệnh, công bố ra viện ngày 14/4, tiếp tục theo dõi thêm 14 ngày tại bệnh viện theo quy định.

Đến ngày 21/4, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính lại sau 5 lần âm tính liên tiếp; kết quả xét nghiệm ngày 24 và 27/4 vẫn dương tính với SARS-CoV-2.

Hiện cả 2 bệnh nhân này vẫn đang tiếp tục được theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở 2 (Hà Nội).

Hiện cả nước có 10 ca có kết quả xét nghiệm 1 lần âm tính với SARS-CoV-2, 4 ca có kết quả xét nghiệm 2 lần trở lên âm tính với SARS-CoV-2.

Các bệnh viện vận động người được chữa khỏi COVID-19 tiếp tục cách ly tại cơ sở y tế, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo

Sau khi ghi nhận 11 người tái dương tính với SARS-CoV-2, Bộ Y tế đề nghị những trường hợp người đã khỏi bệnh COVID-19 nhưng không ở lại bệnh viện hay cơ sở y tế địa phương, phải kiểm tra, giám sát điều kiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú. Nếu tại nhà không đủ điều kiện, người khỏi bệnh phải vào cách ly tại cơ sở y tế. 

Trong thời gian theo dõi 14 ngày sau xuất viện, người khỏi bệnh được lấy mẫu xét nghiệm lại ít nhất hai lần vào cuối tuần thứ nhất và cuối tuần thứ hai. Phương pháp xét nghiệm mẫu bằng kỹ thuật RT-PCR, có giá trị khẳng định.

Các trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 được cách ly, điều trị như một ca COVID-19 mới. Mẫu bệnh phẩm của các ca từ tỉnh Thừa Thiên - Huế ra các tỉnh phía Bắc sẽ được gửi đến Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Mẫu bệnh phẩm của các ca ở phía Nam thì gửi đến Viện Pasteur TPHCM. Hai viện này sẽ nuôi cấy, phân lập, giải trình tự gene, đánh giá khả năng lây nhiễm của virus, làm xét nghiệm kháng thể trung hòa.   

Bộ Y tế khuyến cáo các cơ sở y tế, bên cạnh việc kiểm tra bằng kỹ thuật xét nghiệm RT-PCR, nên làm thêm xét nghiệm tìm kháng thể (phương pháp huyết thanh học) với người khỏi bệnh và sau khi hết cách ly 14 ngày. Các xét nghiệm này nhằm đánh giá đáp ứng miễn dịch bảo vệ của người nhiễm SARS-CoV-2.    

Việt Nam hiện ghi nhận 11 ca tái dương tính gồm các bệnh nhân thứ 188, 137, 74, 130, 50 ở Hà Nội; 52 và 149 ở Quảng Ninh; bệnh nhân 36 ở Bình Thuận;  các ca 151, 207 và 224 ở TPHCM.

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI