Hà Tĩnh: Thêm 3 trường hợp dương tính liên quan đến cặp vợ chồng từ Bình Dương về quê

06/06/2021 - 11:11

PNO - Sau 2 ngày phát hiện cặp vợ chồng nhiễm COVID-19 trong cộng đồng, Hà Tĩnh đã ghi nhận thêm 5 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến cặp vợ chồng này.

Trưa 6/6, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, địa phương này vừa phát hiện thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến cặp bệnh nhân là vợ chồng 8.425, 8.427.

Theo đó, 3 trường hợp vừa có kết quả dương tính là ông N.B.Đ (59 tuổi) cùng vợ là bà N.T.T (53 tuổi, trú tại xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) và D.T.P.T (24 tuổi, trú tại xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh). Cả 3 trường hợp này đều được xác định là F1 của hai bệnh nhân 8.425, 8.427.

Hà Tĩnh lập các chốt kiểm soát người ra vào khu vực có bệnh nhân mắc COVID-19
Hà Tĩnh lập các chốt kiểm soát người ra vào khu vực có bệnh nhân mắc COVID-19

Ngoài 3 trường hợp này, tối 5/6, ngành y tế Hà Tĩnh cũng ghi nhận thêm 2 trường hợp khác là bà L.T.H (97 tuổi) và con trai là ông N.M.L (58 tuổi, cùng trú tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh) dương tính với SARS-CoV-2. Cả hai mẹ con bà H. cũng là F1 của cặp vợ chồng mắc COVID-19 ở Hà Tĩnh.

Đến trưa 6/6, ngành y tế Hà Tĩnh đã xét nghiệm được 156/165 mẫu trường hợp F1 của cặp vợ chồng bệnh nhân 8.425, 8.427 âm tính. Ngoài ra, 2/16 trường hợp là F1 của hai mẹ con bà H. cũng đã có kết quả âm tính.

Hai vợ chồng bệnh nhân 8.425, 8.427 mắc COVID-19 làm nghề tự do ở Bình Dương, từng tiếp xúc với bệnh nhân 8.113 trước khi về quê.

Đo thân nhiệt, kiểm tra các trường hợp trong khu cách ly
Đo thân nhiệt, kiểm tra các trường hợp trong khu cách ly

Sáng 30/5, hai vợ chồng đi máy bay từ TPHCM đến thành phố Vinh, rồi được đón về nhà ở xã Thạch Trung (thành phố Hà Tĩnh) bằng xe riêng.

Ngày 4/6, sau khi biết thông tin người mình từng tiếp xúc mắc COVID-19, hai vợ chồng cùng 6 thành viên gia đình liên hệ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, 6 trường hợp F1 âm tính lần 1, hai vợ chồng dương tính với SARS-CoV-2.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI