Hà Nội xử phạt nhiều hàng quán mở cửa tới 3g sáng

11/11/2021 - 11:15

PNO - Sau khi được mở cửa hoạt động trở lại, nhiều hàng quán khu vực phố cổ Hà Nội đã vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 khi đón khách quá giờ.

 

1
Hà Nội đang có diễn biến dịch COVID-19 rất phức tạp khi những ngày gần đây khu vực trung tâm TP. Hà Nội liên tục xuất hiện các ca F0 ngoài cộng đồng.
1
Cùng với đó là việc nhiều hàng quán ngay tại khu vực phố cổ Hà Nội mở cửa quá giờ, vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 khiến tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch trở lại.
2
Theo ghi nhận của PV báo Phụ Nữ TPHCM, trong đêm qua rất nhiều hàng quán tại các phố Tống Duy Tân, Tạ Hiện, Hàng Buồm... thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm vẫn mở cửa phục vụ khách ăn uống tại chỗ dù đã quá giờ quy định.
3
Tại phố ẩm thực Tống Duy Tân, một số hàng quán vẫn mở cửa đón khách khuya, phục vụ khách ngồi ăn uống trong nhà còn bên ngoài có nhân viên quán đứng đón khách.
4
Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện mới thu dọn bàn ghế.
5
Đêm 10/11, UBND quận Hoàn Kiếm đã đi kiểm tra đột xuất các "điểm nóng" về vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19 được phản ánh trong những ngày qua.
6
Đoàn kiểm tra do Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long dẫn đầu đã đi kiểm tra đột xuất phố Tống Duy Tân, Tạ Hiện...
7
Tại một số điểm kiểm tra, đoàn công tác đã ghi nhận một số hàng quán chưa thực hiện nghiệm việc quét mã QR.
8
Đáng chú ý, quán ăn số 30 Tống Duy Tân mở cửa tới 3g sáng phục vụ khách. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt các hàng quán vi phạm trên.
9
Cũng trong đêm qua, UBND quận Hoàn Kiếm đã yêu cầu lãnh đạo 11 phường trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch COVID-19.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI