Hà Nội thêm 39 ca, Phú Yên thêm 33 ca; 1 chủ tịch xã ở Nghệ An bị đình chỉ công tác vì cho F1 về nhà thăm vợ đẻ

29/07/2021 - 13:00

PNO - Sáng 29/7, Hà Nội ghi nhận thêm 13 ca mắc mới, trong đó 9 ca tại cộng đồng; Phú Yên từ 19g ngày 28/7 đến 8g ngày 29/7 có thêm 33 ca.

Trưa 29/7, Sở Y tế Hà Nội cho biết ghi nhận thêm 26 ca dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong số này, đáng lưu ý có 8 người liên quan tới chùm ca bệnh tại Bệnh viện Phổi Trung ương, 1 trường hợp là nhân viên trạm xăng, được phát hiện qua sàng lọc khu vực có nguy cơ. Cụ thể:

Thêm 2 bệnh nhân tại Đông Anh, Mê Linh... liên quan tới Công ty SEI (KCN Bắc Thăng Long) được phát hiện dương tính, đều đã được cách ly tập trung trước đó.

7 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, có địa chỉ tại Thanh Trì, Hai Bà Trưng, Hoài Đức, Hoàng Mai, Đống Đa, Ba Vì. Ngoài ra 1 bệnh nhân là nhân viên vệ sinh tại Bệnh viện Phổi Hà Nội, nghỉ làm cách ly tại nhà từ 23/7 đến ngày 25-26/7 và được xét nghiệm sàng lọc cho kết quả âm tính. Ngày 28/7, bệnh nhân được lấy mẫu lại và cho kết quả dương tính.

Chùm ca bệnh tại Nhà thuốc Đức Tâm (Láng Hạ) tiếp tục ghi nhận thêm một ca bệnh, là F1, đã tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 trước đó.

Một bệnh nhân khác được phát hiện dương tính là nữ, nhân viên tại cây xăng thuộc Khu chợ đầu mối phía Nam, Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai. Khu chợ này gần chợ đầu mối Đền Lừ, Hoàng Mai – đã ghi nhận 1 ca dương tính trước đó là người bán trứng.

Các ca bệnh còn lại là trường hợp F1 của các bệnh nhân COVID-19, nhiều ca trong đó liên quan tới chùm ho sốt đã phát hiện qua sàng lọc trong cộng đồng.

 

Trước đó, sáng 29/7, Hà Nội ghi nhận thêm 13 ca mắc mới. Cụ thể, số ca mắc của Hà Nội như sau:

9 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ho sốt thứ phát tại cộng đồng

Đây là các bệnh nhân tại Trung Hòa, Cầu Giấy; Bách Khoa, Hai Bà Trưng; Ninh Sở, Thường Tín; Liên Ninh, Thanh Trì; Mai Động, Hoàng Mai, là các trường hợp F1 của các ca bệnh được sàng lọc qua ho sốt tại cộng đồng.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Bệnh viện Phổi Hà Nội là bệnh nhân đang điều trị nội trú tại đây, địa chỉ Tương Mai, Hoàng Mai.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan Nhà thuốc Đức Tâm là F1 của một bệnh nhân COVID-19, đã được cách ly tập trung trước đó, và lấy mẫu lần 2 dương tính. 

1 bệnh nhân liên quan đến chùm ca bệnh tại Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng là là F1 của bệnh nhân COVID-19, được cách ly tập trung ngày 19/7, xét nghiệm lần 1 (âm tính). Ngày 28/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 29/7 cho kết quả dương tính.

1 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng có địa chỉ tại Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, là F1 của bệnh nhân COVID-19, được xét nghiệm lần 1 (âm tính) và chuyển cách ly tập trung, ngày 27/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29/4 đến nay, Hà Nội ghi nhận 948 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 588, số mắc là đối tượng đã được cách ly 360.

Hiện tại còn 679 trường hợp tại 11 chùm ca bệnh, trong đó có 8 chùm ca bệnh không rõ nguồn lây là: sàng lọc ho sốt tại cộng đồng nguyên phát (34), ho sốt tại cộng đồng thứ phát (138), nhà thuốc Đức Tâm (62), Nguyễn Khuyến, Đống Đa (77), Tân Mai, Hoàng Mai (85), Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng (36), B6 Trại Găng, Hai Bà Trưng (30), Bệnh viện Phổi Hà Nội (43).

Từ 19g ngày 28/7 đến 8g ngày 29/7, Phú Yên ghi nhận 33 ca dương tính với SARS-CoV-2.

Trong đó TP. Tuy Hòa 4 ca (1 ca là nhân viên làm việc tại khu cách ly, 3 ca sàng lọc cộng đồng), huyện Phú Hòa 22 ca (F1), huyện Tây Hòa 1 ca (lái xe về từ TPHCM), huyện Sơn Hòa 1 ca (sàng lọc cộng đồng), huyện Sông Hinh 1 ca (về từ TPHCM) và huyện Tuy An 4 ca (F1).

Đến nay, Phú Yên đã ghi nhận 1.270 ca mắc COVID-19.

Công dân Phú Yên về từ TP. HCM được xét nghiệm COVID-19
Công dân Phú Yên về từ TPHCM được xét nghiệm COVID-19

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc - Giám đốc Sở Y tế, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Phú Yên - cho biết trong 762 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế có 7 bệnh nhân nguy kịch, 20 bệnh nhân viêm phổi nặng, 43 viêm phổi trung bình, 692 bệnh nhân có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng.

Các ngành đoàn thể Phú Yên kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19
Các ngành đoàn thể Phú Yên kết nối tiêu thụ nông sản cho nông dân do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19

Sở Y tế Phú Yên tiếp tục có thông báo khẩn số 50 tìm người có mặt tại các địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19:

- Các quầy thực phẩm bờ kè Bạch Đằng (xung quanh gầm cầu Hùng Vương) và cảng cá phường 6, TP Tuy Hòa khoảng 8g đến 9g các ngày từ 15-25/7.

- Các quầy thực phẩm tại ngã tư Mậu Thân - Nguyễn Hữu Thọ, phường 9, TP. Tuy Hòa lúc 16g ngày 19/7.

- Quán bà Hằng (bán bánh canh, cơm gà), địa chỉ: thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa khoảng 6g15 đến 6g30 ngày 15/7.

- Quầy thịt heo 7 Đường (gần chùa Phước Khánh), địa chỉ: thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa khoảng 7g đến 7g30 ngày 15/7.

- Quán ăn sáng bà Liên, địa chỉ: thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân khoảng 7g ngày 18/7.

- Quầy thịt heo bà Thu, địa chỉ: thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân khoảng 13g ngày 20/7.

- Tạp hóa bà Sẽ, địa chỉ: thôn Soi Nga, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân khoảng 8g ngày 24/7 và 13g 30 ngày 25/7.

Sở Y tế Phú Yên đề nghị những người có mặt tại các địa điểm và thời gian nêu trên liên hệ ngay với trạm y tế nơi cư trú để khai báo y tế hoặc gọi điện thoại đường dây nóng Sở Y tế Phú Yên số 0963391414 hoặc 0834291679 để được hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19.

Sở Y tế khuyến cáo người dân khi có các biểu hiện sốt, ho, đau họng, khó thở… cần gọi đến cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, không được tự ý mua thuốc để điều trị.         

Sáng 29/7, một lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hồ Ngọc Trường - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm (huyện Quỳnh Lưu) vì thiếu trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh. 

Ông Trường bị tạm đình chỉ công tác 14 ngày với ly do cho một trường hợp F1 về nhà thăm vợ con mới sinh. 

Bệnh viện đa khoa Minh An nằm giáp quốc lộ 1A, thường làm test nhanh COVID-19 cho tài xế đường dài thời gian gần đây
Bệnh viện đa khoa Minh An nằm giáp quốc lộ 1A, thường làm test nhanh COVID-19 cho tài xế đường dài thời gian gần đây

Trường hợp F1 này là anh H.T.C (43 tuổi, tài xế xe buýt). Ngày 20/7, anh C. đến Bệnh viện đa khoa Minh An chăm vợ đẻ. Tại đây, anh C. được xác định từng tiếp xúc với một bệnh nhân mắc COVID-19. Sau khi truy vết, anh C. được cách ly tại Trường tiểu học Quỳnh Lâm. 

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, sáng 29/7, địa phương này tiếp tục ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch mới tại Bệnh viện đa khoa Minh An.

Những trường hợp này gồm bà H.T.T (64 tuổi, trú xã Quỳnh Liên, TX. Hoàng Mai). Ngày 22/7-25/7, bà T. đi chăm con gái sinh ở Bệnh viện đa khoa Minh An. Ngày 27/7, sau khi nghe thông báo của Trạm Y tế xã, bệnh nhân đến khai báo và được lấy mẫu, chuyển CDC xét nghiệm, ngày 28/7 cho kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. 

Chị T.T.T (30 tuổi, trú xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu), là đồng nghiệp của bệnh nhân T.T.T đã được công bố trước đó và anh H.H.D (trú xã An Hoà, huyện Quỳnh Lưu). Ngày 21/7, anh D. đưa vợ đến khoa Sản, Bệnh viện đa khoa Minh An khám và nhập viện chờ sinh.

Liên quan đến ổ dịch ở Bệnh viện đa khoa Minh An, Sở Y tế Nghệ An vừa có thông báo khẩn, đề nghị những người từng đến bệnh viện này từ ngày 13/7 đến 26/7 và hành khách đi xe buýt Đông Bắc biển số xe: 37B-01539 tuyến Hoàng Mai - Vinh và ngược lại các ngày: 21/7, 25/7/, 26/7 và sáng 27/7 liên hệ với trạm y tế gần nhất để được hỗ trợ.

 

Mạnh Hoài Nam - Phan Ngọc - Huyền Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI