Hà Nội: Né kiểm tra, chợ cóc họp giữa đường, người dân đi chợ từ đêm khuya

15/08/2021 - 13:11

PNO - Chợ Phùng Khoang hiện đang bị phong toả nên nhiều tiểu thương đã họp chợ ngay ngoài đường Nguyễn Trãi. Người dân cũng tranh thủ đi chợ từ đêm khuya.

 

1
Những ngày gần đây, đường Nguyễn Trãi (đoạn giáp ranh giữa quận Nam Từ Liêm và Thanh Xuân) xuất hiện chợ cóc chỉ họp vào ban đêm.

 

2
Do không có lực lượng tuần tra kiểm soát và đường vắng nên một số đoạn chợ họp ngay dưới lòng đường.
3
Theo ghi nhận của PV báo Phụ Nữ TPHCM, khu chợ cóc này họp từ khoảng 0 giờ tới tầm 5 giờ sáng hàng ngày.
4
Chợ Phùng Khoang đang trong thời kỳ phong toả vì có ca F0 là tiểu thương kinh doanh, buôn bán trong chợ.
5
Chợ cóc này chủ yếu bán rau, củ, quả. Đây là những mặt hàng thiết yếu nhưng đang khó mua do nhiều chợ dân sinh bị đóng cửa.

 

6
Chợ họp rất đơn giản và không có biện pháp giãn cách phòng chống dịch bệnh. 

 

7
Nhiều người tranh thủ đi chợ từ sáng sớm để tích trữ đồ do đây là thời điểm không có lực lượng chức năng quản lý.
8
Nông sản liên tục được chở về chợ cóc trên đường Nguyễn Trãi trong đêm.
9
Chợ cóc chiếm một góc dưới lòng đường, xe ô tô cũng trở thành một "cửa hàng" lưu động. Việc họp "chui" không có sự quản lý sẽ rất khó truy vết nếu xuất hiện người nghi nhiễm COVID-19 tới mua hàng.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI