Hà Nội đóng cửa, khử trùng hàng loạt khu di tích để phòng dịch COVID-19

10/03/2020 - 15:22

PNO - Nhiều di tích được khử trùng, Nhà tù Hỏa Lò phải tạm đóng cửa sau khi phát hiện du khách người Anh dương tính với COVID-19 đã đến tham quan.

 

Sau khi có thông báo có hai vị khách người Anh từng tham quan di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) hiện đang bị cách ly vì Covid-19, ban quản lý di tích này đã tạm dừng đón khách từ chiều ngày 9/3, đồng thời cho phun thuốc khử trùng, dọn vệ sinh để đảm bảo phòng dịch Covid-19.
Sau khi nhận thông báo 2 vị khách người Anh dương tính với COVID-19 từng tham quan Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội), Ban quản lý khu di tích này đã tạm dừng đón khách từ chiều 9/3, đồng thời cho phun thuốc khử trùng, dọn vệ sinh để đảm bảo phòng dịch theo đúng quy định.

 

Đây là một điểm tham quan của nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội. Nhiều du khách tiếc nuối trước việc di tích Nhà tù Hỏa Lò bị đóng cửa. Đây là một điểm tham quan của nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội.
Nhà tù Hoả Lò là điểm tham quan của nhiều khách du lịch nước ngoài khi đến Hà Nội, nên nhiều du khách tiếc nuối trước việc di tích này tạm đóng cửa.

 

Các nhân viên tiến hành vệ sinh toàn bộ bề mặt có khả năng dính virus.
Các nhân viên tiến hành vệ sinh toàn bộ bề mặt có khả năng dính virus.

 

3 cán bộ, nhân viên tiếp xúc với 2 vị khách trên được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Toàn bộ tay nắm cửa được sát trùng cẩn thận.

 

Các khu để hiện vật là nơi dễ lưu giữ virus do người bệnh phát tán nhất.
Các khu để hiện vật là nơi dễ tồn tại, phát tán virus do người tham quan hay sờ, chạm.

 

3 cán bộ, nhân viên tiếp xúc với 2 vị khách trên được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
Có 3 cán bộ, nhân viên của khu di tích Nhà tù Hỏa Lò được cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long... tạm dừng hoạt động, phun thuốc khử khuẩn, phòng chống dịch Covid-19 vệ sinh toàn bộ không gian các khu vực trong di tích.
Một số di tích khác trên địa bàn Hà Nội như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long... cũng thông báo tạm dừng hoạt động để phun thuốc khử khuẩn phòng chống dịch COVID-19

 

Việc khử trùng được tiến hành ở toàn bộ khu di tích, từ khuôn viên Văn Miếu.
Việc khử trùng được tiến hành ở toàn bộ khu di tích, kể cả bên ngoài khuôn viên Văn Miếu.

 

Cho đến khu lầu các và các hiện vật phía bên trong.
Khử trùng kỹ lưỡng trên sàn, trên từng lối đi trong khu di tích.

 

Khu vực Hồ Giám thường tổ chức cho chữ cũng đã đóng cửa từ trước đó.
Khu vực Hồ Giám (đối diện Quốc tử giám), nơi thường tổ chức các hoạt động cho chữ đầu năm cũng đóng cửa.

 An Vũ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI