Bệnh nhân thứ 32 mắc COVID-19 ở Việt Nam đã đi chơi với bệnh nhân số 17

10/03/2020 - 12:17

PNO - Tối 27/2/2020, tại London, bệnh nhân tên N.H.T.T. đã gặp mặt, cùng dự tiệc và đi chơi với bệnh nhân thứ 17 N.H.N. của Việt Nam và một nhóm bạn.

Ngày 10/3, Bộ Y tế công bố thêm 1 bệnh nhân nữ tên N.H.T.T., 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, đang sống lại London (Anh) nhiễm COVID-19.

Kết quả này do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 lúc 19g30 ngày 9/3.

Trước đó, vào ngày 2/3/2020, bệnh nhân này khởi phát bệnh với các triệu chứng ho khan, không sốt. Bệnh nhân có đi khám tại bệnh viện ở London và được cho điều trị ngoại trú.

Đến ngày 7/3, bệnh nhân vẫn còn ho nhiều, không sốt. Khi nghe thông tin người bạn ở Việt Nam mà cô từng gặp tại London bị nhiễm COVID-19 (bệnh nhân N.H.N., ca nhiễm thứ 17 của Việt Nam) nên đã đi khám bệnh trở lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc.

Bệnh viện ở London yêu cầu cô tự cách ly tại nhà, không thực hiện xét nghiệm. Sau đó, không an tâm về sức khỏe, bệnh nhân được người nhà thuê máy bay riêng (số hiệu WGT2B), có phòng cách ly trên máy bay và đưa cô từ Anh về Việt Nam, hạ cánh lúc 8g15 tại Sân bay Tân Sơn Nhất ngày 9/3/2020.

Tại thời điểm kiểm tra ngày 9/3, bệnh nhân được đo thân nhiệt là 37,5 độ C kèm ho khan, không khó thở.

Ngành y tế TPHCM đã tổ chức thu dung và đưa ngay bệnh nhân đến Bệnh viện Dã chiến Củ Chi để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19; X-quang nhập viện phát hiện viêm phổi mô kẽ; hiện đã cho kết quả dương tính.

Hiện tại số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam gồm:

- 1 phụ nữ, 26 tuổi (ở Hà Nội) đi thăm chị gái tại Anh, qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (bệnh nhân thứ 17).

- 1 nam giới, 27 tuổi (quê Thái Bình) đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020 (bệnh nhân thứ 18).

- 2 người tiếp xúc gần với bệnh nhân thứ 17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 (bệnh nhân thứ 19 và bệnh nhân thứ 20).

- 1 nam giới, 61 tuổi (ở Hà Nội), là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với bệnh nhân 17 (bệnh nhân thứ 21).

- 10 người là hành khách nước ngoài cùng đi trên chuyến bay VN0054 từ Anh về Việt Nam ngày 2/3/2020, cụ thể: - bệnh nhân thứ 22: 60 tuổi, quốc tịch Anh; bệnh nhân 23: 66 tuổi, quốc tịch Anh; bệnh nhân 24: 58 tuổi, quốc tịch Mexico; bệnh nhân  25: 70 tuổi, quốc tịch Anh; bệnh nhân 26: 50 tuổi, quốc tịch Ireland; bệnh nhân 27: 67 tuổi, quốc tịch Anh; bệnh nhân 28: 74 tuổi, quốc tịch Anh; bệnh nhân 29: 58 tuổi, quốc tịch Anh; bệnh nhân 30: 66 tuổi, quốc tịch Anh; bệnh nhân 31: 49 tuổi, quốc tịch Anh.

- 1 phụ nữ, 24 tuổi, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 17 khi ở London, đã xác nhận nhiễm COVID-19 vào ngày 9/3 (bệnh nhân thứ 32).

Điều trị khỏi: 16 trường hợp

An Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI