Gỡ tranh vẽ Hồ Xuân Hương bị phản ánh dung tục

24/07/2022 - 17:04

PNO - Hội đồng nghệ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã cho gỡ một số tranh tại triển lãm Hồ Xuân Hương của họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng và Nguyễn Nghiêm Nhan.

Hoạ sĩ Nguyễn Quốc Thắng bên cạnh một số tranh vẽ Hồ Xuân Hương
Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng bên cạnh tranh vẽ Hồ Xuân Hương tại triển lãm

Ông Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết, sau khi nhận phản ánh từ giới chuyên môn, dư luận, Hội đã xem xét và đưa ra quyết định trên. Hội đồng nghệ thuật nhận trách nhiệm sơ suất trong quá trình kiểm duyệt tác phẩm. Hai họa sĩ cũng quyết định dừng triển lãm, đồng thời chưa phát ngôn về vụ việc này.

Triển lãm Hồ Xuân Hương của hai họa sĩ gồm 25 tác phẩm, vẽ bằng màu acrylic trên nhiều kích cỡ tranh. Tranh được trưng bày tại nhà triển lãm Hội Mỹ thuật Việt Nam, dự kiến từ 20-29/7. 

Tại buổi khai mạc, họa sĩ Nguyễn Nghiêm Nhan nói tranh của ông diễn tả cõi mơ của Hồ Xuân Hương, gồm nỗi lòng, sự cô đơn, ôm ấp hoài niệm, thể hiện cá tính mạnh mẽ của bà. Trong khi đó, họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng sáng tác dựa trên cảm hứng từ thơ của Hồ Xuân Hương, thể hiện hình ảnh phụ nữ khao khát tình yêu.

Hoạ sĩ Nguyễn Nghiêm Nhan và hoạ sĩ Nguyễn Quốc Thắng
Họa sĩ Nguyễn Nghiêm Nhan và Nguyễn Quốc Thắng

Hai họa sĩ đã mất 2 năm chuẩn bị cho triển lãm, dự định mang tranh đi Nghệ An triển lãm nhân sự kiện 200 năm ngày mất của nữ sĩ Hồ Xuân Hương.

Sau khi tham quan triển lãm, họa sĩ - nhà giáo Nguyễn Tuấn Sơn cho biết, ông nhận thấy tranh dung tục, phản cảm như tranh khiêu dâm của Nhật Bản, khiến hình ảnh nữ sĩ trông giống kỹ nữ. 

Họa sĩ Nguyễn Quốc Thắng sinh năm 1954, từng tham gia nhiều triển lãm như: Giao mùa, Xuân, Mở... Còn họa sĩ, đạo diễn Nguyễn Nghiêm Nhan sinh năm 1962, hiện công tác tại Đài truyền hình Việt Nam, được phong tặng danh hiệu NSƯT vào năm 2019. Hồi đầu năm nay, ông đã tổ chức triển lãm Nhâm Dần.

Hà Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI