Giảng hòa trên giường, ít thôi!

14/12/2025 - 06:00

PNO - Nói ra xấu hổ, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau, chỉ là chết nỗi cũng lại hay làm hòa …trên giường. Vô duyên nhưng cả hai còn lấy đó …làm thích.

Nói ra xấu hổ, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau rồi lại hay làm hòa… trên giường. Tôi lờ mờ hiểu việc này rất không nên lạm dụng, nhưng không bỏ được…

Th.Tuyến (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thiệt tình mà nói, việc tình dục mang ra làm quà giảng hòa cho hục hặc không hiếm hoi gì, nếu không nói đây là một chức năng kiểu “giá trị gia tăng” của xác thịt. Chuyện các đôi uyên ương sáng cãi nhau ỏm tỏi, tối lại tay bắt mặt mừng nhờ ân ái, xảy ra hà rầm.

Trong chuyện này, theo thống kê tạm, các bà các cô thường là người chủ động, các ông ít khi có ý tưởng cũng như không dám nghĩ tới.

Vậy 'ca' này phải xử sự thế nào? Trước tiên xin nói trước việc mang ân ái ra làm phương tiện hòa giải phần đa là ý của các cặp đôi dễ tính, có phần ruột để ngoài da. Một yếu tố nữa cần nhắc là nội dung xung khắc thường không quá lớn thì người ta mới có ý định dùng giường chiếu để bắt tay nhau.

Soi kính lúp thêm, cũng với nội dung, các cuộc cãi thường ít dính tới chính chăn gối. Với một xung đột liên quan tình dục, phần lớn chỉ khi khúc mắc được tháo gỡ thì giường chiếu mới có cơ hội ra tay làm hòa.

Nói thế nào thì cũng phải công nhận tài hòa giải của tình dục rất… lợi hại. Thực tế, bất kể hình thức nội dung, không chớm thì chầy các cặp đôi sẽ phải nhờ cậy cái 'tài' này của gường chiếu. Cặp đôi nào bảo chưa từng nhờ vả tình dục kiểu này thường là nói dối.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước hết, giường chiếu có thể giúp giảng hòa nhưng hầu như không thể giải quyết được xung đột. Chuyện ấy làm lành thành công, được đôi ba hôm vui cửa vui nhà, rồi đôi bên lại xung vào trận cãi vã khác bởi gốc rễ vẫn còn đó. Bởi thế không lạ có ít đôi vợ chồng cứ 'đánh rồi đàm' như cóc bỏ đĩa.

Khi bị buộc phải có chân trong... tổ hòa giải, đa phần khoái lạc ân ái mang thần thái vì việc chung hơn là của một cuộc giao hoan tự nhiên. Nói gì thì rất khó vừa mặt nặng mày nhẹ, có khi nặng lời với nhau trước, sau đó lại ăn nằm thong dong.

Bây giờ tới phần hậu quả, chiêu làm lành kiểu này hoàn toàn không hứa hẹn gì tốt đẹp về lâu dài. Cả khi 2 bên từ bỏ, xác thịt được trả lại sứ mệnh nguyên bản của nó, thì cái bóng của tai hại này không dễ biến mất. Ngoài ra, phải kể thêm: tình dục bị dùng hơi sai chức năng một lần thì rất dễ bị giao những việc 'trời ơi đất hỡi' khác.

Tóm lại xin kết chuyện: Kiểu gì thì rồi người ta cũng phải có lúc mượn tay tình dục để tìm lại hòa khí vợ chồng, nên mấu chốt vấn đề không phải nên hay không nên, hay hay dở, mà là đừng lạm dụng chúng. Thi thoảng thì nhất trí, coi như thêm thi vị cho cuộc sống vợ chồng, chứ đừng quen tay làm hoài.

Không thừa khi nhắc lại: Nguyên tắc an toàn đơn giản cần nhớ là mâu thuẫn ngoài phòng the thì chỉ nên giải quyết bên ngoài phòng the .

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI