Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng dương tính SARS-CoV-2

15/05/2021 - 12:20

PNO - Bà V.T.N.H., Giám đốc Sở Tư pháp Đà Nẵng, được xác nhận dương tính với vi-rút SARS-CoV-2.

Bà H. là F1 của bệnh nhân COVID-19 liên quan ổ dịch vũ trường New Phương Đông đã được cách ly tập trung từ trước.

Theo đó, ngày 6/5, sau khi chồng và chị gái có kết quả dương tính với SARS-CoV-2, bà H. cùng người nhà đã được đưa đi cách ly tập trung.

Gia đình bà H. trú tại đường Đống Đa (phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng), gần vũ trường New Phương Đông.

Từ khi được cách ly đến nay, bà H. từng có 3 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện bà H. đã được chuyển đến Bệnh viện Phổi để được điều trị.

Sau khi bà H. được xác định là F1, Trung tâm Hành chính TP. Đà Nẵng đã triển khai biện pháp phòng chống dịch, tiến hành giãn cách với khoảng 50% nhân sự đi làm; việc kiểm soát y tế cũng được siết chặt.

Sau khi bà H. được xác định là F1, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng đã triển khai gấp biện pháp phòng chống dịch
Sau khi bà H. được xác định là F1, Trung tâm Hành chính Đà Nẵng đã triển khai gấp biện pháp phòng chống dịch

Trong diễn biến khác, theo CDC Đà Nẵng, qua quá trình giải trình tự gen thì các bệnh nhân tại thành phố Đà Nẵng đều nhiễm B.1.1.7 (biến chủng lần đầu tiên được tìm thấy ở Anh).

Đây là chủng gây ra 4 ổ dịch tại khách sạn Phú An, khu công nghiệp An Đồn, vũ trường New Phương Đông, thẩm mỹ viện Amida; khác với các bệnh nhân tại Vĩnh Phúc, Hà Nội, Thái Bình (từng có tiền sử dịch tễ liên quan Đà Nẵng) đều nhiễm biến chủng B1.167.2 (biến chủng được tìm thấy lần đầu tiên ở Ấn Độ).

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI