Giá xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu... tăng gấp đôi sau khi "chạm đáy"

18/05/2023 - 13:53

PNO - Nhiều loại trái cây bước vào cuối vụ, nguồn cung hạn chế nên giá bán tăng gấp đôi, thậm chí tăng gấp ba so với tuần trước.

Chị Vân - chủ sạp trái cây Hồng Vân, chợ Tân Định (quận 1, TPHCM) - cho biết, có thời điểm xoài cát Hòa Lộc có giá 100.000 đồng/3kg. Hơn 1 tuần trước, xoài cát Hòa Lộc loại 1 tại chợ giá là 45.000 - 50.000 đồng/kg nhưng hiện giá đã trên 100.000 đồng/kg, giá xoài cát Úc cũng tăng từ 40.000 đồng/kg lên 80.000 đồng/kg, riêng xoài cát chu thì không có hàng để bán. “Thương lái nói xoài đã vào cuối vụ, sản lượng khan hiếm nên giá tăng từng ngày, có khi ngày sau đã tăng 10.000 đồng/kg so với ngày hôm trước” - chị Hồng Vân nói.

Mặt hàng xoài cát Hòa Lộc tăng giá mạnh do bước vào cuối vụ
Giá xoài cát Hòa Lộc, mãng cầu ta (na) hiện đã tăng gấp đôi so với cách đây 10 ngày 

Theo ghi nhận của chúng tôi, một số mặt hàng trái cây khác cũng tăng giá trở lại. Như mãng cầu ta (na) loại 1 giá 100.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần; mãng cầu xiêm giá 70.000 đồng/kg, tăng 20.000 - 30.000 đồng/kg. Theo lý giải, "cơn sốt" trà mãng cầu đã khiến mặt hàng này tăng giá trở lại.

Xoài cát Hòa Lộc loại 1, trái lớn, mã đẹp... giá bán lên hơn 100.000 đồng/kg
Xoài cát Hòa Lộc loại 1, trái lớn, mã đẹp... giá bán lên hơn 100.000 đồng/kg

Một số loại trái cây khác, do ảnh hưởng thời tiết, chất lượng kém nên giá dù giá rẻ nhưng tiểu thương không dám đặt hàng về hàng bán. Như mặt hàng bưởi da xanh loại 1 có cành, trọng lượng mỗi trái từ 1,5-2kg chỉ còn 70.000 - 75.000 đồng/kg, trong khi vào những ngày rằm, mùng 1 âm lịch trước kia sẽ có giá gần 100.000 đồng/kg. Quýt đường cũng có giá rất rẻ khoảng 25.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg so với các dịp mùng 1 âm lịch trước.

“Từ tết đến nay, do nắng nóng, chất lượng bưởi da xanh và quýt đường miền Tây rất xấu nên tôi không dám kinh doanh mặt hàng này. Bưởi thì hay bị khô, ít ngọt hơn trước; quýt thì bị nhạt, dễ héo và rụng cuống hơn trước. Cửa hàng phải thay thế bằng quýt Thái từ Đà Lạt nhưng nhiều người vẫn sợ đó là quýt Trung Quốc nên sức mua cũng thấp so với quýt đường trước đó” - chị Lượm, chủ cửa hàng Trái Cây Sạch Miền Tây tại đường số 2 (quận Bình Tân, TPHCM) nói.

Bưởi da xanh loại 1,5 - 2kg/trái có giá 70.000 đồng/kg, trong khi các đợt một Một âm lịch trước giá phải gần 100.000 đồng/kg
Bưởi da xanh loại 1,5 - 2kg/trái có giá 70.000 đồng/kg, trong khi các đợt mùng 1 âm lịch trước đó có giá gần 100.000 đồng/kg

Ông Lê Phúc Hậu - Trưởng phòng Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn  - cho biết thêm, giá xoài cát Hòa Lộc tại chợ có xu hướng tăng. Trong ngày 9/5, giá bán sỉ chỉ 15.000 đồng/kg nhưng đến ngày 18/5 đã tăng lên 30.000 đồng/kg. Mãng cầu ta giá 45.000 đồng/kg, tăng thêm 6.000 đồng/kg so với cách đây 1 tuần. Mặt hàng quýt thì vẫn giữ mức giá 15.000 đồng/kg, bưởi da xanh giảm 8.000 đồng/kg, chỉ còn 30.000 đồng/kg.

Còn theo đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, mặt hàng mãng cầu và xoài cát Hòa Lộc đang tăng giá mạnh từng ngày, thêm 10.000 đồng/kg, sức mua 2 mặt hàng này cũng tăng. Như ngày 15/5 vừa qua giá xoài cát Hòa Lộc là 55.000 đồng/kg nhưng đến ngày 16/5 đã tăng lên 65.000 đồng/kg. Các mặt hàng khác như dưa hấu sọc, thanh long tăng giá nhẹ, tăng 1.000 đồng/kg, sức mua cũng tăng nhẹ so với các mặt hàng trái cây khác.

Thanh Hoa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI