Giá vé máy bay giảm 10% vào đúng ngày 2/9

29/08/2017 - 10:02

PNO - Dự báo, lượng khách đi lại sẽ tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ 2/9 nên đơn vị điều hành tàu, xe đều có lịch trình tăng chuyến cụ thể, đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân.

Dịp lễ Quốc khánh năm nay rơi vào những ngày cuối tuần và theo lịch chính thức, người dân đều được nghỉ 3 ngày. Lượng khách tăng cao nhất sẽ vào tối ngày 1 và sáng ngày 2/9. 

Đúng ngày lễ, giá vé máy bay giảm khoảng 10% so với một ngày trước đó

Do thời gian nghỉ lễ 2/9 không quá nhiều nên không ít người chọn máy bay để tiết kiệm thời gian di chuyển. Lo ngại càng sát ngày nghỉ, giá vé trong từng chặng bay nội địa cũng như quốc tế sẽ tăng cao cũng như hết vé, nhiều khách hàng đã nhanh tay đặt vé trước từ ba tuần đến một tháng, hoặc đi về sớm hơn một tuần để có giá tốt nhất.

Gia ve may bay giam 10% vao dung ngay 2/9
Nhiều người dân chọn di chuyển bằng đường hàng không để tiết kiệm thời gian trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay. Ảnh: Trường Nguyên.

Khảo sát một số trang web bán vé máy bay vào những ngày lễ, giá vé tương đối ổn định, nhiều người bắt đầu nghỉ lễ rời TP.HCM vào 1/9 (tức thứ 6). Cụ thể, chặng bay TP.HCM đi Huế vào ngày 1/9, giá vé của các hãng hàng không giá rẻ dao động từ 840.000 - 1.060.000 đồng/vé/chiều, trong khi đó hãng Vietnam Airline có giá vé dao động từ 1.500.000 - 1.900.000 đồng/vé/chiều  (tùy vào thời gian xuất phát).

Tuy nhiên, vào đúng ngày 2/9, giá vé lại giảm từ 10% ở hầu hết các hãng. Cụ thể, chặng bay từ TP.HCM đi Huế vào ngày 2/9 giá vé đối với các hãng hàng không giá rẻ dao động từ 580.000 - 840.000 đồng/vé/chiều, Vietnam Airline dao động từ 1.050.000 -1.700.000 đồng/vé/chiều. 

Bến xe tăng từ 2 – 6% lượng hành khách, ga Sài Gòn tăng thêm 12 chuyến 

Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) được dự báo sẽ tăng 2% lượng khách so với năm ngoái trong đợt nghỉ lễ, tập trung vào các tuyến cự ly ngắn hoặc trung bình.

Các tuyến đến những địa điểm du lịch như Vũng Tàu, Đà Lạt, Phan Thiết, Nha Trang… sẽ được tăng cường, theo như thông báo gần đây. Bên cạnh đó, tình trạng xe dù, bến cóc xung quanh bến xe sẽ được ban quản lý bến kiểm soát nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, giá cước sẽ được niêm yết và bán đúng giá thông báo cho hành khách vì các đơn vị vận tải trong bến không áp dụng phụ thu chiều chạy rỗng, giá vé vẫn như ngày thường.

Trong khi đó, đại diện Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) đã đưa ra dự báo về việc tăng chuyến lên đến 4 - 6% và cao điểm ngày 2/9 có thể đạt từ 54.000 - 56.000 người trong dịp Quốc khánh năm nay.

Theo quan sát, nhiều hành khách sẽ tập trung mua vé các chặng đi tỉnh như Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Bà Rịa Vũng Tàu...

Để giải quyết ban quản lý sẽ bổ sung thêm 30 xe buýt (hợp đồng với các đơn vị vận tải) để chủ động giải tỏa hành khách vào ngày cao điểm hoặc nếu xảy ra tình trạng tắc nghẽn.

Ngoài ra, hành khách chỉ chịu phụ thu giá vé từ 40% trở xuống và áp dụng trong 2 ngày cao điểm là 1 và 2/9. 

Rút kinh nghiệm tình trạng năm ngoái, bến xe miền Đông cũng đã có văn bản gửi đến các đơn vị vận tải về việc ngưng ra vào 2 bãi đỗ xe số 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) để đón - trả khách nhằm giảm thiểu tình trạng ùn ứ, ảnh hưởng an toàn giao thông của người dân.

Gia ve may bay giam 10% vao dung ngay 2/9
Khách chen nhau mua vé tại bến xe vào dịp lễ. Ảnh: Trường Nguyên.

Ngoài tàu xe có chặng xa, Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng – Sở GTVT TP.HCM, cũng vừa quyết định tăng 1.027 chuyến/14 tuyến xe buýt. Những tuyến này chủ yếu có lộ trình đi lại giữa các bến xe, ga tàu và từ TPHCM đi các tỉnh như Bình Dương, Tây Ninh…

Đơn vị quản lý phà Cát Lái (quận 2) cũng khẳng định trong dịp lễ năm nay, đơn vị sẽ bố trí lên 280 chuyến (bình thường là 190 chuyến) và tăng thêm 50% nhân viên làm việc tại khu vực trên để phục vụ việc đi lại của người dân.  

Theo thông báo mới nhất từ Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, công ty sẽ tăng cường thêm 12 chuyến tàu trong dịp này. Ngoài 5 đôi tàu thống nhất (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 và TN1/2) và 5 đôi tàu khu đoạn (Vinh, Quảng Ngãi, Tuy Hòa, Nha Trang, Phan Thiết) thì hành khách đi các chặng ngắn sẽ không gặp nhiều trở ngại khi đặt vé.

Cụ thể, tuyến Sài Gòn - Phan Thiết và ngược lại chạy thêm 4 đoàn tàu; Tuyến Sài Gòn - Nha Trang và ngược lại chạy thêm 6 đoàn tàu; Tuyến Sài Gòn - Quy Nhơn và ngược lại chạy thêm 2 đoàn tàu.

Ngoài ra, Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn cũng sẽ nối thêm toa xe hoặc chạy thêm tàu để đáp ứng đủ nhu cầu với số lượng hành khách. Cao điểm, bình quân mỗi chuyến tàu sẽ tăng thêm 600 hành khách.

Ngành đường sắt cũng hỗ trợ giá vé cho khách theo đoàn, theo đó đối với các đoàn khách tập thể từ 10 người đến 50 người được giảm 4% giá vé; đoàn từ 50 người đến 100 người giảm 6%; đoàn từ 101 người trở lên giảm 8% giá vé hiện hành.  

Lịch tăng chuyến của ga Sài Gòn dịp lễ 2/9 năm nay:

- Ngày 1/9, tăng 3 chuyến gồm 2 chuyến tàu Sài Gòn đi Nha Trang (SNT10, SNT12), 1 chuyến Sài Gòn đi Quy Nhơn (SQN4).

- Ngày 2/9, tăng 1 chuyến Sài Gòn đi Phan Thiết.

- Ngày 3/9, chạy thêm tàu SNT11 - Nha Trang đi Sài Gòn.

- Ngày 4/9, chạy thêm 5 chuyến gồm 1 chuyến Quy Nhơn, 1 chuyến Nha Trang, 3 chuyến Phan Thiết đi Sài Gòn.

Mộc Trà
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI