Gia hạn điều tra vụ giết người tình, chặt xác bỏ vào bao tải

19/03/2015 - 07:15

PNO - PN - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ngày 17/3 cho biết, vừa gia hạn điều tra bốn tháng đối với bị can Đặng Văn Tuấn (SN 1971, ngụ Q.1) về tội “giết người”.

Rạng sáng 1/10/2014, người dân phát hiện trước số nhà 594, đại lộ Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho, Q.1) có một bao tải bốc mùi khó chịu. Khi đến gần họ phát hiện xác người. Nạn nhân được Công an TP.HCM xác định là bà Bùi Thị Hạnh (SN 1975, ngụ Q.1), là em dâu và cũng là người tình của Tuấn.

 Tuấn khai, sau khi ra tù đã chung sống như vợ chồng với bà Hạnh. Cả hai nghiện ma túy đá, nhiều lần cãi nhau, bà Hạnh dọa sẽ thuê người đánh Tuấn. Chiều 28/9/2014, sau khi chơi ma túy đá, bà Hạnh tiếp tục chửi Tuấn nên y đã dùng hung khí đánh chết bà Hạnh.

MINH QUÂN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI