Giá gạo giảm sau quyết định được xuất khẩu trở lại

02/05/2020 - 07:32

PNO - Giá gạo chào bán xuất khẩu của Việt Nam giảm nhẹ sau khi Chính phủ đồng ý với Bộ Công thương cho phép xuất khẩu trở lại bình thường từ ngày 1/5.

Cụ thể, tại thị trường thế giới, giá gạo Việt Nam trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 chào bán đã giảm bình quân 4-5 USD/tấn so với hơn một tuần trước đó. Gạo 5% tấm từ mức bình quân 468-472 USD/tấn giảm còn 458-468 USD/tấn, gạo 25% tấm từ  448 – 452 USD/tấn giảm còn 453-457 USD/tấn... Nếu so với trước thời điểm có quyết định dừng xuất khẩu gạo, giá gạo xuất khẩu đã giảm vài chục USD/tấn.

Nhiều doanh nghiệp cho rằng, cơ hội xuất khẩu gạo với mức giá cao đã bị bỏ lỡ
Nhiều doanh nghiệp cho rằng, cơ hội xuất khẩu gạo với mức giá cao đã bị bỏ lỡ - Ảnh minh họa

Với mức giá này gạo Việt Nam thấp hơn khá nhiều so với gạo Thái Lan. Giá gạo Thái Lan loại 5% tấm dao động 533-537 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 498-502 USD/tấn. Bình quân gạo Thái Lan có giá chào bán cao hơn khoảng 70 USD so với gạo Việt Nam. Giá gạo Thái Lan không biến động khi Việt Nam khôi phục chính sách xuất khẩu gạo.

Hiện giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cao hơn gạo Ấn Độ khoảng 90 USD/tấn, và cao hơn gạo Pakistan, Myanmar trung bình trên dưới 10 USD/tấn.

Theo một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo, cơ hội xuất khẩu gạo ở thời điểm giá cao đã không được chúng ta tận dụng. Khi Chính phủ quyết định cho xuất khẩu gạo không áp dụng hạn ngạch thì trước đó  Ấn Độ cũng cho phép xuất khẩu gạo trở lại khiến nguồn cung gạo tại thị trường thế giới dồi dào hơn, giá gạo vì vậy cũng giảm nhẹ.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trực tuyến về vấn đề xuất khẩu gạo với lãnh đạo 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long chiều ngày 28/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề xuất của Bộ Công thương về phương án cho hoạt động xuất khẩu gạo được trở lại bình thường từ 1/5 và chỉ xuất khẩu gạo qua cửa khẩu quốc tế (đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy, đường hàng không).

Ngày 29/4 Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xuất khẩu gạo thời gian qua. Quyết định này theo chỉ đạo từ Thủ tướng Chính phủ.

Hoàng Anh

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Nguyen Van Hach 03-05-2020 11:13:11

    sau đại dịch sẽ có gần 1 tỷ người bị đói, giá gạo sẽ tăng đó là điều chắc chắn

  • Phạm ANH 02-05-2020 15:29:31

    Lúc được giá thì cấm suốt khẩu mất giá thì cho xuất bình thường nên xem lại đội ngũ tư vấn cho chính phủ nếu làm kém năng lực yếu nên cho về vườn sớm đi để chỉ làm khổ dân và doanh nghiệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI