Gia đình 3 người cùng chết trong phòng trọ: Nghi chồng giết vợ con rồi tự tử

27/05/2019 - 16:58

PNO - Người vợ mang thai 8 tháng cùng con gái khoảng 4 tuổi chết trong tình trạng cơ thể có nhiều thương tích, còn người chồng chết trong tư thế treo cổ lơ lửng giữa phòng…

Đến hơn 16g ngày 27/5, Công an tỉnh Bình Dương mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ một gia đình 3 người chết bên trong phòng trọ nằm cuối đường Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An.

Gia dinh 3 nguoi cung chet trong phong tro: Nghi chong giet vo con roi tu tu
Hiện trường nơi xảy ra vụ 3 người trong một gia đình tử vong.

Theo điều tra ban đầu, sáng 27/5, anh Trần Văn Cường (sinh năm 1984, quê tỉnh Thanh Hóa) và chị Phạm Thị Hằng (vợ Cường, sinh năm 1988, đang mang thai tháng thứ tám cùng người con gái là Trần Kim Ph. (sinh năm 2015) được phát hiện tử vong bên trong căn phòng trọ khóa trái.

Trong đó, chị Hằng và bé Ph. có nhiều vết thương nặng trên cơ thể, mất nhiều máu; anh Cường chết trong tư thế treo cổ bằng sợi dây dù, xác lơ lửng giữa căn phòng trọ.

Công an cũng đã thu giữ tại hiện trường một con dao nghi là hung khí.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định, có thể người chồng đã ra tay sát hại vợ con rồi tự tử.

Gia dinh 3 nguoi cung chet trong phong tro: Nghi chong giet vo con roi tu tu
Thi thể các nạn nhân được chuyển khỏi khu nhà trọ.

Theo ghi nhận của phóng viên, căn nhà trọ của các nạn nhân chỉ rộng hơn 10m2 và nằm sát với đường ray xe lửa Bắc - Nam.

Người dân cho biết, vào tối 26/5, có nghe tiếng cự cãi bên căn phòng trọ của gia đình anh Cường.

Đến sáng 27/5, em họ của chị Hằng, đồng thời là người làm chung công việc với anh Cường gọi điện thoại kêu anh Cường đi làm thì không liên lạc được nên tìm đến nhà trọ để kiểm tra thì phát hiện sự việc đau lòng trên.

Nguyên Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI