Gần 300 nhà khoa học trong nước và quốc tế bàn về chăm sóc sức khỏe bền vững

18/07/2025 - 14:18

PNO - Gần 300 nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và cán bộ y tế trong nước và quốc tế tham dự hội nghị bàn về chăm sóc sức khỏe bền vững.

Ngày 18/7, Trường đại học Khoa học Sức khỏe (Đại học Quốc gia TPHCM) tổ chức Hội nghị quốc tế Khoa học sức khỏe lần thứ nhất, với chủ đề “Khoa học sức khỏe hướng đến chăm sóc toàn diện và bền vững”.

Hội nghị quy tụ gần 300 nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia và cán bộ y tế trong nước và quốc tế tham dự.

Giáo sư, tiến sĩ, dược sĩ Lê Minh Trí - Phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Sức khỏe - cho biết, đây là diễn đàn để các nhà khoa học trong và ngoài nước chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất, tăng cường khả năng hợp tác giữa các cá nhân và tổ chức trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực khoa học sức khỏe, đặc biệt là các nghiên cứu liên ngành và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Hội nghị năm nay có 156 báo cáo khoa học, trong đó có 7 báo cáo của diễn giả chính tại phiên toàn thể và 78 bài báo cáo toàn văn tại các phiên song song, 71 báo cáo khác của các tác giả đến từ Anh, Hàn Quốc, Trường đại học Khoa học Sức khỏe, các đơn vị thành viên Đại học Quốc gia TPHCM, các trường y dược khu vực phía Nam và các bệnh viện đầu ngành tại TPHCM.

chuyên gia và cán bộ y tế trong nước và quốc tế tham dự hội nghị bàn về khoa học sức khỏe - Ảnh: Nguyễn Loan
Các chuyên gia đầu ngành trong nước và quốc tế tham dự hội nghị bàn về khoa học sức khỏe - Ảnh: Nguyễn Loan

Tại phiên báo cáo toàn thể, giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Đặc Vạn Phước - Hiệu trưởng danh dự Trường đại học Khoa học Sức khỏe - đã báo cáo về những thành tựu mới trong điều trị bệnh lý tim mạch - thận - chuyển hóa. Nhóm bệnh này là gánh nặng y tế toàn cầu với tỉ lệ tử vong cao. Ước tính 50% ca tử vong do bệnh không lây nhiễm liên quan đến nhóm bệnh này.

Phó giáo sư, tiến sĩ Lê Văn Truyền - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế - nói về xu hướng mới trong ngành dược thời đại công nghệ số. Ông cho rằng, ngành dược và công nghiệp dược cần khẩn trương áp dụng các thành tựu của kỷ nguyên số như AI, GenAI, dữ liệu lớn… vào các lĩnh vực mới trong ngành dược.

Ngoài ra, hội nghị cũng quy tụ báo cáo của các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực, như: nội khoa, ngoại khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, nhiễm, y tế công cộng, răng hàm mặt, dược, y học cổ truyền, điều dưỡng. Phác thảo những định hướng mới trong y dược học như liên hệ đa chiều trong chăm sóc sức khỏe tích hợp và bền vững; ghép tế bào gốc tạo máu; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ sàng lọc tổn thương cũng như đánh giá sức khỏe, ứng dụng công nghệ in 3D...

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI