Đừng dễ dãi khi “chạm” vào văn hóa!

11/06/2025 - 14:21

PNO - Sau hơn 3 ngày diễn ra, sự kiện Ngày hội áo dài do Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức vẫn nhận về nhiều bàn tán, tranh luận xoay quanh việc tái hiện hình ảnh hoàng hậu Nam Phương ngồi kiệu.

Chi tiết gây tranh cãi là những người gánh kiệu mặc trang phục khá giống trang phục đội gánh quan tài trong đám ma.

Trước đó, chia sẻ với báo chí, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế - cho biết, sự kiện Ngày hội áo dài thu hút hơn 500 bạn trẻ từ mọi miền đất nước về tham dự.

Về việc tái hiện hình ảnh hoàng hậu Nam Phương, ông Phan Thanh Hải cho hay phần tái hiện này do nhóm bạn trẻ từ miền Bắc thực hiện. Nhóm tự thuê trang phục và người khiêng kiệu. Ông Phan Thanh Hải giải thích: “Chúng tôi đã nhắc nhở từ trước nhưng do các bạn trẻ chưa hiểu hết đặc trưng văn hóa địa phương, mới dẫn đến sự việc. Tuy nhiên, nhiệt huyết và tình yêu cổ phục của các bạn rất đáng trân trọng”.

Đội gánh kiệu mặc đồ âm công (người gánh đám ma) gây tranh cãi - ẢNH: CTV
Đội gánh kiệu mặc đồ âm công (người gánh đám ma) gây tranh cãi - ẢNH: CTV

Nhiều ý kiến cho rằng trong sự việc này, ban tổ chức và nhóm tham gia đều cần rút kinh nghiệm để tránh đi vào vết xe đổ ở những sự kiện sau. Theo đó, về phía ban tổ chức, trước khi sự kiện diễn ra, cần rà soát kỹ lưỡng các nội dung xuất hiện trong sự kiện. Đặc biệt với sự kiện văn hóa, công tác “tiền kiểm” vô cùng quan trọng. Nếu công tác “tiền kiểm” được thực hiện kỹ với đội ngũ có chuyên môn, đánh giá đúng hiệu quả về mặt truyền thông sẽ tránh được những ồn ào không đáng có. Ở đây, phía Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế đã ghi nhận tinh thần yêu cổ phục, văn hóa truyền thống của người trẻ. Nhưng nếu sở đồng hành sát sao hơn, có những chia sẻ bài bản hơn với các bạn trẻ tham gia sự kiện thì tình yêu văn hóa truyền thống sẽ được bồi đắp, có điểm tựa để phát huy.

Riêng với các bạn trẻ yêu văn hóa Việt, những tranh cãi vừa qua có thể là bài học quý giá cho hành trình nghiên cứu, đến gần hơn với lịch sử, văn hóa. Hiện xu hướng người trẻ tìm về văn hóa Việt rất phát triển. Ở nhiều tỉnh, thành, các đội nhóm nghiên cứu về cổ phục, tranh cổ… xuất hiện và hoạt động khá mạnh. Nếu tình yêu văn hóa được cộng hưởng với các nghiên cứu, tham khảo ý kiến chuyên gia, tin rằng các dự án sẽ nhận được sự ủng hộ, cổ vũ.

Một số chuyên gia cho rằng hoạt động của Ngày hội áo dài mang tính “hội” hơn “lễ” - tức sự kiện chủ yếu là nơi để vui chơi, giao lưu chứ không nặng về các nghi thức, bài bản. Cho nên, cần có cái nhìn thiện cảm, nhẹ nhàng với cách thể hiện của người trẻ.

Dẫu vậy, với các sự kiện văn hóa thu hút đông đảo công chúng tham gia, việc thể hiện chính xác rất quan trọng. Bởi từ những hoạt động ấy, nhận thức của một bộ phận người trẻ sẽ được hình thành. Do đó, với các sự kiện văn hóa liên quan đến lịch sử, cần cẩn trọng để tránh những ồn ào đáng tiếc; đi ngược mục tiêu, thông điệp đẹp đẽ ban đầu.

An Trịnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI