Doanh nghiệp FDI hiến kế giúp TPHCM vươn tầm siêu đô thị quốc tế

30/10/2025 - 13:00

PNO - Tại “Hội nghị gặp gỡ giữa lãnh đạo thành phố và cộng đồng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2025” sáng 30/10, đại diện các hiệp hội đã đưa ra nhiều đề xuất trọng tâm nhằm góp phần giúp TPHCM tiến gần mục tiêu trở thành siêu đô thị quốc tế.

Theo ông Thue Quist Thomasen - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp các nước Bắc Âu (NordCham), tầm nhìn phát triển của TPHCM hướng đến một đô thị hiện đại, năng động và bền vững có nhiều điểm tương đồng với định hướng của các quốc gia Bắc Âu.

Ông cho rằng, để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) chất lượng cao, thành phố cần thiết lập “lối đi nhanh” cho các dự án đầu tư xanh - kỹ thuật số, với 1 cửa chuyên trách có thẩm quyền điều phối và hỗ trợ bằng tiếng Anh, giúp rút ngắn thời gian phê duyệt, nhằm tạo thuận lợi cho các dự án chiến lược.

Theo đại diện NordCham, năng lượng xanh chính là cửa ngõ thu hút FDI Bắc Âu. Thành phố cần ưu tiên mở rộng công suất năng lượng tái tạo, nâng cấp hạ tầng lưới điện, đồng thời ban hành các quy định rõ ràng về hợp đồng mua bán điện trực tiếp và ảo (PPA), để khơi thông làn sóng đầu tư từ khu vực này.

“Các doanh nghiệp Bắc Âu sẵn sàng chia sẻ công nghệ, tài chính và kinh nghiệm vận hành, nhằm hỗ trợ TPHCM thực hiện mục tiêu chuyển đổi xanh” - ông khẳng định.

Các doanh nghiệp tham quan mô hình phát triển đô thị TPHCM được giới thiệu tại hội nghị
Các doanh nghiệp tham quan mô hình phát triển đô thị TPHCM được giới thiệu tại hội nghị

Trong khi đó, ông Seck Yee Chung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Singapore (SingCham) - cho rằng, thách thức lớn nhất hiện nay của thành phố là quy trình cấp phép còn phức tạp và kéo dài, đặc biệt đối với Giấy phép kinh doanh dành cho nhà đầu tư nước ngoài.

SingCham đề xuất thành phố rút ngắn thời gian cấp phép, bảo đảm đúng tiến độ và hướng dẫn hồ sơ rõ ràng hơn, đồng thời bỏ yêu cầu về Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử vốn đang gây chồng chéo.

Đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản, ông Okabe Mitsutoshi - Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) tại TPHCM - cho biết, kết quả khảo sát của JETRO năm 2024 cho thấy thủ tục hành chính phức tạp, chi phí lao động tăng và sự thiếu minh bạch trong hệ thống pháp luật vẫn là 3 rào cản lớn nhất đối với doanh nghiệp Nhật Bản khi hoạt động tại Việt Nam.

JETRO kiến nghị thành phố sớm triển khai các biện pháp cải thiện cụ thể trong các thủ tục thành lập doanh nghiệp, nhập khẩu hàng hóa, cấp giấy phép lao động và thị thực những khâu mà doanh nghiệp Nhật thường gặp vướng mắc.

Ông cho rằng, nếu các nỗ lực cải cách này được thực hiện hiệu quả, mức độ hài lòng và niềm tin của doanh nghiệp Nhật Bản đối với môi trường đầu tư tại TPHCM sẽ được nâng cao, qua đó tạo động lực thu hút thêm các dự án FDI mới.

Còn ông Kenneth Atkinson - Đại diện Hội đồng quản trị Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham) - ghi nhận nỗ lực của TPHCM trong việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC), và cho rằng đây là bước đi chiến lược giúp thành phố tăng năng lực cạnh tranh, thu hút dòng vốn toàn cầu, thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

BritCham đề xuất thành phố hài hòa khung pháp lý của IFC với thông lệ quốc tế, trong đó xem xét áp dụng hệ thống luật thông luật (common law), sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ làm việc, và đảm bảo quản trị minh bạch; đồng thời mở rộng ưu đãi và cải cách hành chính không chỉ trong khu vực tài chính, mà trên toàn nền kinh tế để khuyến khích đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Về phát triển bền vững và năng lượng xanh, BritCham cho rằng cần sớm ban hành khung quy định và phân loại tài chính xanh quốc gia, tăng yêu cầu công bố thông tin ESG theo chuẩn quốc tế, thành lập quỹ bảo lãnh tín dụng xanh, đồng thời mở rộng ưu đãi cho các dự án kinh tế tuần hoàn. Hiệp hội nhấn mạnh khu vực tư nhân sẽ đóng vai trò trọng tâm trong huy động nguồn vốn xanh cho giai đoạn 2026–2030, ước tính hơn 136 tỉ USD.

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM
Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM đã xác định rõ tầm nhìn đưa thành phố trở thành siêu đô thị mang tầm khu vực và quốc tế. Đây không chỉ là nhiệm vụ Trung ương giao phó, mà còn là trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang của chính quyền và nhân dân thành phố.

“Chúng ta đã đi theo chiều rộng và đạt nhiều thành tựu, nhưng để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, TPHCM phải chuyển sang phát triển theo chiều sâu, vượt khỏi mô hình lắp ráp, tiến tới kinh tế tri thức và đổi mới sáng tạo” - ông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, thành phố sẽ đổi mới mô hình tăng trưởng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, phát triển kinh tế tri thức, sẵn sàng làm bạn và hợp tác với các đối tác quốc tế. Mục tiêu dài hạn là đưa TPHCM trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị toàn cầu, nơi quy tụ nguồn lực, trí tuệ và công nghệ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành siêu đô thị tầm quốc tế, TPHCM đang tập trung tái cấu trúc không gian phát triển theo hướng liên kết vùng, huy động các tập đoàn lớn trong và ngoài nước cùng tham gia quy hoạch tổng thể, trên cơ sở phát huy thế mạnh bổ trợ của ba địa phương hợp nhất: Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu và TPHCM.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được, định hướng này được cụ thể hóa bằng mô hình “3 trục - 3 hành lang - 5 động lực tăng trưởng”, trong đó mỗi trục gắn với một trung tâm phát triển chủ lực của vùng.

Cụ thể, Bình Dương (trước đây) giữ vai trò thủ phủ công nghiệp - công nghệ cao, chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, tập trung vào các ngành có giá trị gia tăng và hàm lượng trí tuệ cao, sử dụng ít lao động nhưng năng suất lớn.

Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) được định hướng là thủ phủ kinh tế biển và logistics, phát triển hệ thống cảng nước sâu, logistics biển, khu mậu dịch tự do và năng lượng sạch LNG, hình thành trung tâm logistics quốc gia.

TPHCM (trước đây) là trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tài chính quốc tế, đóng vai trò đầu não nghiên cứu, kết nối và dẫn dắt chuỗi giá trị toàn vùng...

Chủ tịch UBND TPHCM đồng thời nhấn mạnh quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong cải cách hành chính và thay đổi thái độ phục vụ của chính quyền để cải thiện môi trường đầu tư.

"Chính quyền thành phố cam kết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và đồng hành cùng doanh nghiệp. Chúng tôi rất cần sự tin tưởng, đồng hành và góp ý của quý vị để cùng nhau đi đến thành công” - ông nói.

Mai Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI