Diện mạo 48km cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột trước ngày thông xe kỹ thuật

18/12/2025 - 07:01

PNO - Sau hơn 2 năm thi công, 48km cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột đã sẵn sàng thông xe kỹ thuật, tạo động lực mới cho sự phát triển.

Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 21.935 tỉ đồng, tổng chiều dài khoảng 116,577km. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 dài khoảng 48,09km, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỉ đồng, do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư.
Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 21.935 tỉ đồng, tổng chiều dài khoảng 116,577km. Dự án được chia thành 3 dự án thành phần, trong đó dự án thành phần 3 dài khoảng 48,09km, tổng mức đầu tư hơn 6.165 tỉ đồng, do UBND tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư - Ảnh: N.H.
Sau hơn 2 năm khởi công, đến nay dự án thành phần 3 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12.
Sau hơn 2 năm khởi công, đến nay dự án thành phần 3 đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và sẵn sàng cho kế hoạch thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 - Ảnh: N.H.
Trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường bê tông nhựa đã được thảm hoàn chỉnh, bề mặt phẳng mịn, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật.
Trên nhiều đoạn tuyến, mặt đường bê tông nhựa đã được hoàn chỉnh, bề mặt phẳng mịn, đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu kỹ thuật - Ảnh: N.H.
Các nhà thầu đang tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, gồm dải phân cách cứng, lan can phòng hộ, biển báo, sơn kẻ vạch đường, biển chỉ dẫn cùng các hạng mục phụ trợ khác.
Các nhà thầu đang tập trung cao độ cho công tác hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, gồm dải phân cách cứng, lan can phòng hộ, biển báo, sơn kẻ vạch đường, biển chỉ dẫn cùng các hạng mục phụ trợ khác - Ảnh: N.H.
Các đơn bị tổ chức thi công 3 ca liên tục để kịp hoàn thành các hạng mục còn lại
Các đơn vị tổ chức thi công 3 ca liên tục để kịp hoàn thành các hạng mục cuối cùng - Ảnh: N.H.
Công nhân đang tưới, rửa sạch mặt đường đã thi công hoàn thiện - Ảnh: N.H.
Công nhân đang tưới, rửa sạch mặt đường đã thi công hoàn thiện - Ảnh: N.H.
Hệ thống biển báo tốc độ, biển cảnh báo và các hạng mục bảo đảm an toàn khai thác cũng đang được gấp rút lắp đặt, hoàn thiện đồng bộ.
Hệ thống biển báo tốc độ, biển cảnh báo và các hạng mục bảo đảm an toàn khai thác cũng đang được gấp rút lắp đặt, hoàn thiện đồng bộ - Ảnh: N.H.
Nhiều vị trí dải phân cách cứng bằng bê tông đã được thi công hoàn chỉnh, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông hai chiều.
Nhiều vị trí, dải phân cách cứng bằng bê tông đã được thi công hoàn chỉnh, bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông hai chiều.
Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A – chủ đầu tư), với tiến độ hiện tại, dự án thành phần 3 đang tiến rất gần tới ngày “về đích” đúng cam kết, đáp ứng kỳ vọng của người dân và chính quyền hai tỉnh Khánh Hòa – Đắk Lắk - Ảnh: N.H.
Theo đánh giá của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A – chủ đầu tư), với tiến độ hiện tại, dự án thành phần 3 đang tiến rất gần tới ngày “về đích” đúng cam kết, đáp ứng kỳ vọng của người dân và chính quyền hai tỉnh Khánh Hòa – Đắk Lắk - Ảnh: N.H.
Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, mở ra bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk.
Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột sẽ trở thành trục giao thông huyết mạch, mở ra bước ngoặt quan trọng cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: N.H.
Không chỉ rút ngắn khoảng cách, tăng cường kết nối vùng, tuyến cao tốc còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương vươn tới những thị trường lớn.
Không chỉ rút ngắn khoảng cách, tăng cường kết nối vùng, tuyến cao tốc còn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng nông sản chủ lực của địa phương vươn tới những thị trường lớn - Ảnh: N.H.
Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột cũng được kỳ vọng sẽ trở thành “lực hút” quan trọng, thu hút doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, từng bước khai mở những tiềm năng còn bỏ ngỏ, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột cũng được kỳ vọng sẽ trở thành “lực hút” quan trọng, thu hút doanh nghiệp đầu tư, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp hiện đại, từng bước khai mở những tiềm năng còn bỏ ngỏ, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương - Ảnh: N.H.
Từ trên cao nhìn xuống, tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dần hiện lên như một trục giao thông hiện đại, mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội, kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên
Từ trên cao nhìn xuống, tuyến cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dần hiện lên như một trục giao thông hiện đại, mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội, kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với Tây Nguyên - Ảnh: N.H.

Văn Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=