Đi khám vì mệt, một phụ nữ ở Ninh Thuận phát hiện khối u 5kg trong người

22/03/2018 - 17:14

PNO - Chị H. cho biết thấy mình xanh xao, mệt mỏi nên đến bệnh viện khám, chứ không nghĩ mang khối u trong người.

Chiều 22/3, bác sĩ Nguyễn Khắc Vui, Phó Giám đốc Bệnh viện đa khoa Sài Gòn cho biết bệnh viện này vừa mổ lấy khối u xơ tử cung 5 kg cho chị Nguyễn Thị H. (45 tuổi, sống ở Phan Rang, Ninh Thuận).

Di kham vi met, mot phu nu o Ninh Thuan phat hien khoi u 5kg trong nguoi
Chị H. đi khám vì mệt, không nghĩ mang khối u xơ tử cung

Cách đây 2 ngày, chị H. thấy mệt trong người nên đến Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thiếu máu nặng, dung tích hồng cầu chỉ còn 21%. Đây là nguyên nhân khiến chị H. luôn thấy mệt trong người, xanh xao. Bất ngờ hơn, khi các bác sĩ phát hiện bệnh nhân còn bị khối u xơ tử cung chiếm trọn ổ bụng.

Trung tâm chẩn đoán y khoa Medic đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện đa khoa Sài Gòn để tiến hành mổ khẩn, lấy ra khối u xơ tử cung nặng đến 5 kg.

Di kham vi met, mot phu nu o Ninh Thuan phat hien khoi u 5kg trong nguoi
Khối u xơ tử cung được lấy khỏi bụng chị H.

Bác sĩ Nguyễn Khắc Vui cho biết, bệnh nhân nghèo nên các bác sĩ xét nghiệm, điều trị miễn phí. Chia sẻ với bác sĩ, chị H. cho biết do cảm thấy mệt mỏi nên đi khám, nghĩ mình mập bụng do lớn tuổi.

U xơ tử cung là khối u lành tính, thường gặp, xảy ra ở 50% tất cả phụ nữ ở mọi lứa tuổi. Nguyên nhân gây u xơ tử cung cho đến nay vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, sự phát triển của khối u xơ tử cung lại phụ thuộc phần lớn vào sự sản xuất nội tiết tố nữ  estrogen. 

Thường phụ nữ bị u xơ tử cung không triệu chứng. Tuy nhiên, u xơ có thể có gây ra nhiều triệu chứng tùy thuộc vào kích thước, vị trí của chúng bên trong tử cung và các cơ quan lân cận trong vùng chậu.

Di kham vi met, mot phu nu o Ninh Thuan phat hien khoi u 5kg trong nguoi
 

U xơ tử cung lớn có thể chèn ép vùng chậu gây đau, chèn ép bàng quang gây kích thích đi tiểu hoặc bí tiểu, nếu chèn ép lên trực tràng có thể gây đau mỗi khi đi vệ sinh.  Nếu khối u nằm sát lớp nội mạc tử cung, hoặc làm trở ngại dòng máu đến nuôi tử cung có thể là nguyên nhân gây đau theo từng giai đoạn hay đau kéo dài hay giữa kỳ kinh. U xơ tử cung đôi khi gây ra đau trầm trọng, đau tại chỗ.

Hồ Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI